Các dự án y tế, nông nghiệp New Zealand ở Bình Định phát huy hiệu quả

Đại sứ Tredene Dobson đánh giá cao các dự án của New Zealand hỗ trợ được thực hiện tại Bình Định rất có hiệu quả, trong đó có dự án về y tế, nhất là tại Khoa Nhi sơ sinh.
Các dự án y tế, nông nghiệp New Zealand ở Bình Định phát huy hiệu quả ảnh 1Đại sứ New Zealand Tredene Dobson (ngoài cùng, bên trái) thăm Khoa Nhi sơ sinh-Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Ngày 6/6, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Định.

Đại sứ Tredene Dobson đánh giá cao các dự án của New Zealand hỗ trợ được thực hiện tại Bình Định rất có hiệu quả, trong đó có dự án về y tế, nhất là tại Khoa Nhi sơ sinh.

Dự án Rau an toàn tại Bình Định đã xây dựng được 2 hợp tác xã, 40 nhóm hộ cùng sở thích tạo ra hàng chục tấn rau an toàn hàng tháng cung cấp cho thị trường qua các hệ thống siêu thị.

Tại buổi làm việc với Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Đại sứ Tredene Dobson bày tỏ sự ấn tượng với Khoa Nhi sơ sinh của bệnh viện. Đây là một trong những Khoa được hưởng lợi từ các dự án về Y khoa do New Zealand hỗ trợ.

Từ năm 2005-2009, Chính phủ New Zealand đã hộ trợ tỉnh Bình Định dự án “Nâng cao chất lượng và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em” với tổng kinh phí trên 3,3 triệu USD (trong đó Chính phủ New Zealand hỗ trợ 3 triệu USD).

Từ năm 2016-2017, Tổ chức Ủy thác Y tế New Zealand-Việt Nam đã tài trợ các trang thiết bị y tế gồm kính, máy oxy mạch, đào tạo chuyên môn kỹ thuật... tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định).

[Tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-New Zealand]

Các cá nhân của Tổ chức Ủy thác Y tế New Zealand-Việt Nam cũng đã hỗ trợ tiền mặt cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Tâm thần (Bình Định) với tổng số tiền hơn 365 triệu đồng và gần 2.000 USD. Hiện nay, các dự án về Y tế của New Zealand đều đã hoàn thành.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho biết: Các dự án về Y tế của New Zealand thực hiện tại Bình Định tuy không phải là những dự án có quy mô lớn nhưng rất hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, nhiều chuyên gia Y tế của New Zealand đã sang Bình Định hướng dẫn, hỗ trợ, hoặc các bác sỹ Bình Định sang New Zealand nâng cao trình độ chuyên môn.

Ông Lê Quang Hùng cũng cho biết, Bình Định mong tiếp tục nhận được nhiều chương trình, dự án Y tế tương tự, kể cả hướng dẫn, đào tạo bằng hình thức trực tuyến.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định Nguyễn Hoành Cường đề nghị New Zealand có chương trình hỗ trợ về Y tế, ưu tiên hỗ trợ các thiết bị trong phòng phẫu thuật, đặc biệt là các loại dao và thiết bị khác.

Các dự án y tế, nông nghiệp New Zealand ở Bình Định phát huy hiệu quả ảnh 2Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson mua rau an toàn thương hiệu 'Lá Lành' tại siêu thị Co.op Mark Quy Nhơn do nông dân Bình Định sản xuất từ dự án Rau an toàn Bình Định. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Đại sứ Tredene Dobson ghi nhận tất cả những thành quả của các chương trình, dự án đã được thực hiện đồng thời cho biết sẽ làm việc với Tổ chức Ủy thác Y tế New Zealand về các chương trình, dự án có thể được thực hiện tiếp theo.

Dự án rau an toàn Bình Định Dự án Rau an toàn Bình Định được triển khai thực hiện từ tháng 6/2016 trong khuôn khổ Chương trình Viện trợ 5 năm của Chính phủ New Zealand, ủy quyền cho Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ký kết văn kiện. Dự án được thực hiện bởi Viện nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand (PFR) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

Đại sứ Tredene Dobson cho biết, nhiều nông dân được hưởng lợi và đang trồng, cung ứng rau an toàn theo quy chuẩn là một điều tốt, cho thấy dự án đã có hiệu quả. Đồng thời, Đại sứ Tredene Dobson cũng cho biết sẽ xem xét, kiến nghị Chính phủ New Zealand về việc tiếp tục cho mở rộng dự án này ở quy mô lớn hơn.

Làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Đại sứ Tredene Dobson thông tin, đặc điểm tự nhiên, vùng biển của tỉnh Bình Định có nhiều điểm tương đồng với một số địa phương tại New Zealand. Do đó, không chỉ Đại sứ mà có rất nhiều người dân New Zealand thích đi du lịch Bình Định.

“Bản thân tôi muốn ngày càng có nhiều người New Zealand đến du lịch, nghỉ hè tại Bình Định và muốn càng có nhiều người biết đến Bình Định,” Đại sứ Tredene Dobson nói.

Đại sứ Tredene Dobson nhấn mạnh: "Chương trình an toàn đê điều do New Zealand hỗ trợ đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành, chúng tôi mời Bình Định tham gia vào giai đoạn 3 của chương trình này. An toàn đê điều là vấn đề lớn của Việt Nam và tỉnh Bình Định, chúng tôi mong Bình Định tham gia vào trong tương lai gần để có thể giúp hạn chế thiệt hại vì mưa, lũ. Đồng thời, chúng tôi mong muốn có thật nhiều đơn đề nghị học bổng từ Bình Định cũng như các chương trình, dự án về phát triển nông nghiệp được triển khai tại đây với sự hỗ trợ, giúp đỡ của New Zealand."

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá rất cao các dự án, chương trình hợp tác của New Zealand và Việt Nam được triển khai tại Bình Định. Trong đó, đặc biệt là các chương trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp. Những lĩnh vực thuộc thế mạnh của New Zealand rất phù hợp và cần thiết với Bình Định.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Đại sứ Tredene Dobson tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Bình Định trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, y tế, du lịch, xóa đói giảm nghèo... đồng thời hỗ trợ kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp New Zealand đến khảo sát, tìm cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Bình Định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục