Các hãng di động sẽ đầu tư 193 tỷ USD vào Mỹ Latinh trong 6 năm

Theo ước tính của GSMA, dịch vụ điện thoại di động chiếm tỷ trọng 4,1 % GDP khu vực Mỹ Latinh trong năm 2013 và tỷ lệ này sẽ được nâng lên mức 4,5% vào năm 2020.
Các hãng di động sẽ đầu tư 193 tỷ USD vào Mỹ Latinh trong 6 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iadb.org)

Theo ước tính công bố ngày 4/3 của GSMA, hiệp hội tập hợp nhiều hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động trên thế giới, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ đầu tư khoảng 193 tỷ USD vào thị trường Mỹ Latinh để phát triển dịch vụ từ nay tới năm 2020.

Ông Sebastian Cabello, Giám đốc GMSA tại khu vực, con số trên gấp đôi chỉ số đầu tư trong giai đoạn 6 năm trước đó và khẳng định điện thoại di động hiện là phương tiện duy nhất có khả năng phổ cập Internet tới tất cả người dân ở mọi vùng miền và là một động lực phát triển kinh tế quan trọng tại Mỹ Latinh.

GMSA cũng ước tính, dịch vụ điện thoại di động chiếm tỷ trọng 4,1 % Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực trong năm 2013 (tương đương 242 tỷ USD) và tỷ lệ này sẽ được nâng lên mức 4,5% vào năm 2020 (khoảng 275 tỷ USD).

Vào cuối thập kỷ này, sẽ có khoảng 889 triệu kết nối điện thoại di động tại Mỹ Latinh, và 28% trong số đó sẽ bằng mạng chất lượng cao 4G-LTE. Hiện tại, dịch vụ 4G mới có độ bao phủ tới 35% dân số khu vực, nhưng chỉ số này sẽ được nâng lên mức 76% vào năm 2020.

Trong giai đoạn 2012-2015, các công ty điện thoại di động đã đầu tư khoảng 8 tỷ USD vào việc bản quyền tần số, chủ yếu để phục vụ việc triển khai mạng 4G trong tương lai sắp tới.

Bên cạnh sự mở rộng của các mạng 3G/4G, điện thoại thông minh cũng sẽ trở nên phổ biến tại khu vực này trong thời gian tới. Năm 2014, tỷ lệ sử dụng các loại điện thoại thông minh trong kết nối di động tại Mỹ Latinh mới đạt mức 32%, nhưng sẽ được nâng lên mức 68% vào năm 2020.

Với 73%, Chile và Venezuela dự tính sẽ là hai nước đang đứng đầu về tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh, tiếp theo là Brazil và Argentina với 72%, Colombia với 68%, Ecuador với 67%, Cộng hòa Dominicana với 66%, Guatemala với 63%, Mexico với 62% và Peru với 57%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục