Các kho dự trữ khí đốt của Đức đang đạt mức 100% công suất

Theo báo cáo, một số địa điểm lưu trữ khí đốt của Đức có khả năng chứa được nhiều khí đốt hơn và việc dự trữ vẫn có thể tiếp tục ngay cả khi các kho chứa đạt chỉ tiêu 100%.
Các kho dự trữ khí đốt của Đức đang đạt mức 100% công suất ảnh 1Hệ thống đường ống tại trạm OGE, một trong những trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu, ở Werne, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhờ thời tiết ấm áp trong những ngày qua, dự trữ khí đốt của Đức đã đạt 100% công suất tại các cơ sở lưu trữ, sẵn sàng cho một mùa Đông thiếu nguồn cung năng lượng từ Nga.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn báo cáo cập nhật theo ngày của Cơ quan Mạng Liên bang, cho biết “tổng mức dự trữ khí đốt của Đức đạt mức 100%.”

Theo báo cáo trên, một số địa điểm lưu trữ có khả năng chứa được nhiều khí đốt hơn và việc dự trữ vẫn có thể tiếp tục ngay cả khi các kho chứa đạt chỉ tiêu 100%.

[Đức kêu gọi thế giới kiên trì theo đuổi mục tiêu năng lượng tái tạo]

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vốn phụ thuộc nặng nề vào nguồn khí đốt nhập khẩu của Nga trong nhiều năm, đã phải nỗ lực để tăng cường dự trữ khí đốt sau khi Nga cắt nguồn cung liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine.

Chính phủ đã đặt mục tiêu các kho chứa khí đốt có thể đạt 95% công suất dự trữ vào tháng 11. Tuy nhiên, mục tiêu này đã đạt được trước thời hạn từ giữa giữa tháng 10/2022.

Ngoài động lực tiết kiệm, các công ty và người tiêu dùng chú ý đến lời kêu gọi của chính phủ giảm tiêu thụ.

Kết quả trên đạt được một phần là nhờ nỗ lực của chính phủ trong việc tìm kiếm nguồn cung thay thế, đặc biệt là thông qua việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các quốc gia như Na Uy và Mỹ.

Bên cạnh đó, nhiệt độ ấm hơn 1,9 độ C so với những năm trước, việc sử dụng khí đốt trong những tuần qua thấp hơn mức tiêu thụ trung bình trong 4 năm qua.”

Liên quan đến việc nhập khẩu LNG, một dấu mốc  quan trọng trong ngày 15/11 là Đức khánh thành kho tiếp nhận LNG nổi đầu tiên ở cảng phía Bắc Wilhelmshaven.

Đây được coi là một bước quan trọng để bù đắp lượng khí đốt thiếu hụt sau khi Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt tới châu Âu.

Các đợt giao hàng đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12 tới.

Chuyên gia Klaus Mueller, người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang, trên Twitter cá nhân đã ca ngợi “thành công kép” đối với an ninh năng lượng của Đức.

Ông viết: “Cầu cảng LNG Wilhelmshaven đã sẵn sàng trong khi các cơ sở dự trữ khí đốt đều được lấp đầy. Đây là kết quả của những quyết định chính trị đúng đắn.”

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Đức nhập khẩu gần 55% trong tổng lượng khí đốt tự nhiên của nước này từ Nga.

Sau khi xung đột bùng nổ, Đức đã tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế, bao gồm cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Việc xây dựng kho tiếp nhận LNG nổi tại Wilhelmshaven bắt đầu từ tháng Năm năm nay và kho tiếp nhận sẽ mở cửa trước thời hạn so với kế hoạch đặt ra ban đầu là đầu năm sau.

Bộ trưởng Kinh tế Olaf Lies cho biết Đức muốn xây dựng kho tiếp nhận thứ hai tại thành phố Wilhelmshaven trên Vịnh Ngọc Bích. Wilhelmshaven II dự kiến khởi động vào cuối năm 2023, ban đầu cũng là kho tiếp nhận nổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục