Các khoản vay nợ của Chính phủ Canada tăng kỷ lục

Cơ quan thuế liên bang Canada ngày 19/11 cho biết đến cuối tuần này, số tiền vay nợ của chính phủ sẽ vượt quá 500 tỷ đôla Canada.
Cơ quan thuế liên bang Canada ngày 19/11 cho biết đến cuối tuần này, số tiền vay nợ của chính phủ sẽ vượt quá 500 tỷ đôla Canada (CAD), cao nhất từ năm 2003 đến nay.

Đây được cho là hệ quả từ các chính sách kinh tế do chính phủ áp dụng khi nền kinh tế rơi vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng vừa qua.

Mặc dù Bộ trưởng Tài chính Jim Flaherty cam kết sẽ sớm đưa ngân sách Canada trở lại trạng thái cân bằng mà không tăng thuế hoặc cắt các khoản chi cho các tỉnh bang nhưng Cơ quan giám sát ngân sách của Quốc hội Canada cho rằng điều đó là gần như không thể thực hiện được, đặc biệt khi chính phủ còn phải giải ngân cho gói kích thích kinh tế trị giá 46,6 tỷ CAD cho đến tháng 3/2011.

Dự kiến từ nay đến cuối năm tài chính 2014-2015, khoản nợ của Chính phủ Canada sẽ còn tăng thêm 164 tỷ CAD.

Theo Cơ quan giám sát ngân sách của Quốc hội Canada, nếu nước này tiếp tục bị thâm hụt ngân sách hàng năm khoảng 19 tỷ CAD cho tới năm 2015 thì nền kinh tế sẽ bị mất đi đáng kể nguồn lực phát triển./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục