Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện, thư mừng Quốc khánh Sri Lanka

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 74 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng, thư mừng đến các nhà lãnh đạo của Sri Lanka.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện, thư mừng Quốc khánh Sri Lanka ảnh 1Quốc kỳ Sri Lanka. (Nguồn: Worldatlas)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 74 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka (4/2/1948-4/2/2022), ngày 4/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Nandasena Gotabaya Rajapaksa; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Mahinda Rajapaksa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới ngài Gamini Lakshman Peiris, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

[Lãnh đạo Sri Lanka tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh]

Nhân kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 74 của Sri Lanka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư mừng đến ngài Mahinda Yapa Abeywardana, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Nội dung thư viết: Gửi đến ngài Mahinda Yapa Abeywardana và các đại biểu Quốc hội Sri Lanka lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, trong thư chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng chắc chắc rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Sri Lanka, sự hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Sri Lanka sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục