Các nhân chứng lịch sử giao lưu "Tháng 5 nhớ Bác"

Trong cuộc giao lưu "Tháng Năm nhớ Bác," 16 nhân chứng tiêu biểu đã chia sẻ những kỷ niệm vinh dự khi được gặp gỡ, làm việc với Bác Hồ.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự cuộc giao lưu "Tháng Năm nhớ Bác," gặp gỡ 16 nhân chứng tiêu biểu đã vinh dự được gặp gỡ, làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tối 28/4 tại Hà Nội.

Đây là chương trình đầy ý nghĩa kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại cuộc giao lưu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các nhân chứng lịch sử mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn tới cuộc giao lưu, chia sẻ với nhân dân những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ.

Những nhân chứng lịch sử chỉ là một số ít người dân Việt Nam đã vinh dự được gặp mặt, làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng qua những câu chuyện cảm động của mình đã góp phần giúp người dân Việt Nam hiểu sâu sắc hơn về Người, về công lao to lớn của Bác với toàn dân tộc. Hiểu sâu sắc hơn về Người, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa trách nhiệm với dân tộc, với nhân dân, toàn tâm, toàn ý xây dựng đất nước ta theo ý nguyện của Người...

Các nhân chứng tham gia giao lưu trong chương trình "Tháng Năm nhớ Bác" là những nghệ sỹ, sỹ quan quân đội, nhà giáo, lão thành cách mạng...đã kể lại nhiều kỷ niệm, câu chuyện sâu sắc, cảm động với Bác Hồ.

Nghệ sỹ nhân dân Tường Vi kể lại những lần được gặp Bác, biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ cho Bác nghe. Bài hát "Tiếng đàn Talư" của nhạc sỹ Huy Thục là tiết mục biểu diễn của nghệ sỹ nhân dân Tường Vi được Bác Hồ rất yêu thích.

Còn với ông Nguyễn Việt Cường, người dân tộc Tày, nguyên sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỷ niệm sâu sắc nhất với Bác Hồ chính là được tận tay tiêm thuốc chữa bệnh cho Người khi Người ở Tân Trào những năm kháng chiến chống Pháp...

Đến dự cuộc giao lưu còn có nhiều nhân chứng lịch sử khác như: Ông Tạ Quang Chiến - một trong những cán bộ đầu tiên được lựa chọn phục vụ Bác Hồ và là một trong những người được Bác Hồ đặt tên trong bộ tên "Trường-Kỳ-Kháng-Chiến-Nhất-Định-Thắng-Lợi;" cụ Vũ An Biên - nguyên Cục trưởng Cục Phát thanh-Truyền hình từng được tuyên dương là nhà sáng chế máy phát điện; Bác sỹ Nguyễn Thiên Hương - người được theo Bác Hồ đón gia đình Luật sư Lôsơbi năm 1960.../.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục