Các nước buôn bán vũ khí lớn cam kết tiến tới ATT

Để kiểm soát các dòng chuyển giao vũ khí, các nước LHQ đã thỏa thuận về thời gian thương lượng Hiệp ước buôn bán vũ khí toàn cầu (ATT).

Các nước thành viên Liên hợp quốc đã đạt thỏa thuận về thời gian thương lượng Hiệp ước buôn bán vũ khí toàn cầu (ATT) với tiêu chuẩn cao nhất.

Ngày 30/10, đa số các nước thành viên Liên hợp quốc đã đạt được thỏa thuận về thời gian biểu thương lượng Hiệp ước buôn bán vũ khí toàn cầu (ATT) với những tiêu chuẩn cao nhất nhằm kiểm soát các dòng chuyển giao vũ khí thông thường trên phạm vi toàn cầu.

Con số 153 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về ATT đã cho thấy sự cần thiết phải có một ATT trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó chú ý đến luật quốc tế về nhân đạo và quyền con người.

Các nước bán vũ khí lớn nhất thế giới trong đó có Mỹ, Anh, Pháp và Đức đều tuyên bố ủng hộ tiến trình thương lượng ATT của Liên hợp quốc. Mặc dù có tới 19 nước bỏ phiếu trắng song những nước này đều cam kết sẽ tham gia tiến trình.

Trong khi đó, Chiến dịch “Kiểm soát vũ khí” - một liên minh gồm hàng trăm tổ chức chính phủ ở hơn 100 nước thúc đẩy Liên hợp quốc tiến tới Hiệp ước ATT, khẳng định thoả thuận đạt được tại Liên hợp quốc ngày 30/10 là một "khai thông lịch sử".

Tiến trình thương lượng ATT sẽ bắt đầu sớm bằng một loạt các cuộc thương lượng do Liên hợp quốc chủ trì và kết thúc tại Hội nghị Liên hợp quốc về buôn bán vũ khí toàn cầu năm 2012.

Các chuyên gia Liên hợp quốc về thương lượng các hiệp ước vũ khí nhấn mạnh ATT cần trở thành “quy chế vàng” để ngăn chặn kịp thời mọi cuộc chuyển giao vũ khí, có nguy cơ bị sử dụng để gây xung đột, khủng bố, phạm tội ác chiến tranh cũng như tội ác chống lại loài người, phá hoại hòa bình an ninh và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục