Các nước chúc mừng chiến thắng của DPJ

Sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản, các nước trên thế giới đã chúc mừng chiến thắng áp đảo của DPJ.
Ngay sau khi kết quả cuộc bầu cử Hạ viện mang tính bước ngoặt ở Nhật Bản được công bố, nhiều nước trên thế giới đã chúc mừng chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ).

Đồng thời, các nước bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với chính phủ nhiệm kỳ mới ở đất nước Mặt Trời mọc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi chính phủ sắp tới của Nhật Bản duy trì một liên minh vững chắc với Mỹ.

Trong thông báo được đưa ra tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs dẫn lời Tổng thống Obama khẳng định Mỹ mong muốn hợp tác chặt chẽ với ban lãnh đạo mới của Nhật Bản, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng liên minh Mỹ-Nhật và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển.

Hãng tin Yohap ngày 31/8 cho biết Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Seoul với Tokyo sẽ càng được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ sau khi DPJ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myun-bak đã chúc mừng Chủ tịch DPJ Hatoyama, bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của DPJ, đất nước Mặt Trời mọc sẽ không những tiếp tục phát triển vững chắc mà còn đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển và thịnh vượng của cả cộng đồng quốc tế.

Ông Lee Myun-bak cũng khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính phủ sắp tới của Nhật Bản vì sự phát triển bền vững của mối quan hệ Hàn-Nhật.

Từ Matxcơva, các nghị sĩ hàng đầu của Nga đã bày tỏ hy vọng quan hệ Nga-Nhật sẽ có những bước tiến dưới thời chính quyền mới ở Tokyo, song cũng thận trọng khi cho rằng sẽ khó có những bước đột phá trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cho rằng mặc dù Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama, người gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản, đã đưa ra nhiều tuyên bố tích cực về việc cải thiện quan hệ Nhật-Nga, nhưng còn cần kiểm chứng bằng các hành động thực tế.

Nhiều nhà lãnh đạo các nước cũng đã hoan nghênh sự chuyển giao quyền lực mang tính lịch sử sau cuộc bầu cử ở Nhật Bản, đồng thời bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ với Tokyo.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi thư chúc mừng tới ông Hatoyama, trong đó bày tỏ hy vọng hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực trên cả phương diện song phương cũng như đa phương, và mối quan hệ này được củng cố bằng những lợi ích chiến lược chung.

Từ Bangkok, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng khẳng định Thái Lan sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Nhật Bản, đồng thời hoan nghênh ông Hatoyama tham gia hội nghị khu vực ASEAN, sẽ tổ chức tại Thái Lan vào tháng 10 tới.

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Kevin Rudd cũng chúc mừng Chủ tịch DPJ Hatoyama và khẳng định mong muốn mở rộng quan hệ với chính phủ mới của Nhật Bản.

Trong khi đó, Triều Tiên kêu gọi chính phủ sắp tới ở Nhật Bản có hành động xin lỗi và bồi thường về những tội ác trước đây của chế độ phátxít Nhật. Tờ Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho rằng "nếu muốn duy trì sự tin tưởng của quốc tế, Nhật Bản cần thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với lịch sử.

Ủy ban bầu cử quốc gia Nhật Bản sáng 31/8 công bố kết quả bầu cử cho biết DPJ đã giành được 308 trong tổng số 480 ghế tại Hạ viện, chấm dứt thời gian 54 năm cầm quyền gần như liên tục của Đảng Dân chủ Tự do (LDP)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục