Các nước Trung Á lo ngại vòng xoáy bất ổn tại Afghanistan

Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 6/8 tại Turmenistan, lãnh đạo 5 nước Trung Á (gồm Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan) đã cảnh báo về vòng xoáy bất ổn ở nước láng giềng Afghan
Các nước Trung Á lo ngại vòng xoáy bất ổn tại Afghanistan ảnh 1Bạo lực đã tái bùng phát tại Afghanistan từ tháng 5 vừa qua khi liên quân quốc tế bắt đầu rút hoàn toàn khỏi nước này. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 6/8 tại Turmenistan, lãnh đạo 5 nước Trung Á (gồm Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan) đã cảnh báo về vòng xoáy bất ổn ở nước láng giềng Afghanistan khi liên quân do Mỹ đứng đầu rút khỏi Afghanistan.

Hội nghị diễn ra ở thị trấn Avaza trên bờ biển Caspi, trong bối cảnh lực lượng Taliban đang thách thức lực lượng Chính phủ Afghanistan ở một số thành phố lớn sau nhiều tuần giành thắng lợi ở các vùng nông thôn, bao gồm các tỉnh giáp biên giới 3 quốc gia thuộc Liên Xô trước đây là Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Tổng thống Turmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov khẳng định Afghanistan là vấn đề đáng lo ngại đối với cả 3 nước nói trên. Trong khi đó, Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon lưu ý rằng lực lượng Taliban hiện kiểm soát gần như toàn bộ phần lãnh thổ bên Afghanistan giáp giới với Tajikistan. Ông nêu rõ nhiều nhóm khủng bố thánh chiến đang  gia tăng hoạt động chống phá và ảnh hưởng tại khu vực.

[Thêm một quan chức Afghanistan bị Taliban ám sát để trả thù]

Về phần mình, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và các bên tại Afghanistan tiến hành hòa đàm hướng tới các thỏa hiệp cùng chấp nhận được.

Bạo lực đã tái bùng phát tại Afghanistan từ tháng 5 vừa qua khi liên quân quốc tế bắt đầu rút hoàn toàn khỏi nước này. Trong tháng 6, Taliban đã chiếm giữ cửa khẩu chính của Afghanistan với Tajikistan, trong khi binh sỹ chính phủ buộc phải rút lui sang cả lãnh thổ của Tajkikistan và Uzbekistan trong các cuộc giao tranh dữ dội với Taliban.

Trong khi đó, giới chức Nga cho rằng chiến dịch tấn công của Taliban ở Afghanistan đang “dần hụt hơi” do lực lượng này thiếu nguồn lực để tiếp quản các thành phố lớn.

Phát biểu ngày 5/8, ông Alexander Vikantov, Phó Vụ trưởng Vụ thông tin và báo chí Bộ Ngoại giao Nga, nêu rõ: “Taliban thiếu nguồn lực để tiếp quản và kiểm soát các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Kabul. Cuộc tấn công của họ đang hụt hơi dần.” Ông cho biết thêm Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Việc Taliban nhanh chóng chiếm được các vùng nông thôn của Afghanistan vài tháng qua đã gây bất ngờ cho nhiều bên, đặc biệt là Chính phủ Afghanistan. Dù tốc độ tấn công có chậm lại, lực lượng này đã chuyển mục tiêu đến các trung tâm đô thị, tiến sâu vào một số thủ phủ của các tỉnh. Giao tranh diễn ra đặc biệt ác liệt tại thành phố Herat, gần biên giới phía Tây với Iran; Lashkar Gah - thủ phủ tỉnh  Helmand ở Tây Nam và và Kandahar ở miền Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục