Các tổ chức Á, Âu thảo luận tại Hà Nội về hòa bình và an ninh

Ngày 9/9, tại Hà Nội, đông đảo đại biểu đến từ các tổ chức nhân dân châu Á, châu Âu và Việt Nam đã tham dự hội thảo “Hòa bình và An ninh ở châu Á và châu Âu.”
Các tổ chức Á, Âu thảo luận tại Hà Nội về hòa bình và an ninh ảnh 1Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 9/9, tại Hà Nội, đông đảo đại biểu đến từ các tổ chức nhân dân châu Á, châu Âu và Việt Nam đã tham dự hội thảo “Hòa bình và An ninh ở châu Á và châu Âu.”

Hội thảo do Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ban tổ chức quốc tế của Diễn đàn Nhân dân Á-Âu lần thứ 10 tổ chức.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã gửi lời chào mừng các đại biểu quốc tế và trong nước tham dự hội thảo.

Bày tỏ tin tưởng hội thảo sẽ có những đóng góp tích cực cho Diễn đàn Nhân dân Á-Âu lần thứ 10 tại Milan (Italy) vào ngày 10-12/10/2014, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho rằng, hội thảo là cơ hội để các chuyên gia và các nhà hoạt động của các phong trào hòa bình tại hai châu lục thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những kiến nghị tới các lãnh đạo cấp cao châu Á và châu Âu nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực.

Mục đích của Hội thảo là chia sẻ thông tin về tình hình hòa bình và an ninh khu vực Á-Âu trong năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, những thách thức đối với cuộc sống người dân; chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức nhân dân nhằm tham gia giải quyết các vấn đề, tìm kiếm các giải pháp thay thế trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực; thảo luận về vai trò và sự tham gia của các tổ chức nhân dân nhằm giảm căng thẳng và giải quyết mâu thuẫn; tăng cường hợp tác và đoàn kết giữa nhân dân châu Á và châu Âu.

Diễn đàn Nhân dân Á-Âu lần thứ 10 với chủ đề “Hướng đến một châu Á và châu Âu công bằng và bình đẳng: xây dựng nhà nước của dân và vì dân.” Các nội dung chính sẽ được thảo luận tại Diễn đàn bao gồm: Thương mại và đầu tư bình đẳng về khía cạnh xã hội; Bảo trợ xã hội phổ quát-đảm bảo việc làm tốt, tiếp cận các dịch vụ cơ bản và an sinh xã hội; Chủ quyền lương thực, quản lý tài nguyên và đất bền vững; Biến đổi khí hậu, sản xuất năng lượng bền vững và không có chất thải; Hòa bình và an ninh.

Để chuẩn bị cho diễn đàn, một số hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức ở các nước. Trong khuôn khổ đó, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phối hợp với Ban Tổ chức quốc tế tổ chức Hội thảo về “Hòa bình và An ninh châu Á và châu Âu” tại Hà Nội trong hai ngày, từ ngày 9-10/9/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục