Tỷ phú Mỹ ở đâu?

Các tỷ phú Mỹ thường tập trung ở những nơi đâu?

Nếu kiếm được ít nhất 200.000 USD một năm, cơ hội để bạn sống cạnh những triệu phú và tỉ phú của nước Mỹ sẽ lớn hơn rất nhiều.

Đâu là những thành phố có các cư dân giàu nhất thế giới? Họ có bao nhiêu tiền? Tổng thống Mỹ Barack Obama đang muốn truy lùng những người này trong kế hoạch đánh thuế mới của ông, nhưng liệu họ đã gom góp được bao nhiêu tài sản để nộp thuế?

Những câu trả lời cho các câu hỏi trên có thể được rút ra từ bộ dữ liệu về thống kê thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ (IRS).

Bộ dữ liệu của IRS xếp hạng những người có thu nhập cao nhất từ 200.000 USD một năm trở lên. Tính ra, có 64 điểm nóng trên toàn nước Mỹ, các khu ngoại ô, các hòn đảo, những quận của một thành phố… có mật độ người giàu cao hơn hẳn những vùng khác. Danh sách này bao gồm từ đảo Fisher, một khu bến du thuyền ngoài khơi Miami, tới khu Tribeca chật ních các chung cư xa hoa ở quận Manhattan, New York, nơi mức lương hàng năm của các giám đốc điều hành dễ dàng ở mức bảy con số.

Nếu kiếm được ít nhất 200.000 USD một năm, cơ hội để bạn sống cạnh những triệu phú và tỉ phú của nước Mỹ sẽ lớn hơn rất nhiều. Xét theo thu nhập, những vùng giàu nhất nước Mỹ là đảo Fisher, nơi những người có mức thu nhập trung bình… 3,2 triệu USD mỗi năm.

Sau đó đến Purchase, N.Y với 2,2 triệu USD mỗi năm, hai khu ngoại ô khác của thành phố New York, New Veernon và Alpine, New Jersey, đồng hạng ba với 2,1 triệu USD và hạng năm là Atherton, California, 1,9 triệu USD.

Ước tính theo tổng tài sản thì năm khu dân cư giàu nhất là đảo Fisher, với trung bình 57 triệu USD với mỗi hộ gia đình đóng thuế thu nhập cao, Alpine là 28 triệu USD, Medina, 26 triệu USD, Palm Beach, Florida, 23 triệu USD và khu King’s Point/Great Neck ở Long Island, 22 triệu USD.

Hầu hết các triệu phú của nước Mỹ sống ở California, Florida và vùng ngoại ô New York, nhưng cũng có một số người sống ở Illinois và Texas. Tổng số thuế mà họ phải đóng là 41 tỉ USD, một phần tư trong tài sản 164 tỉ USD của họ.

[Tỷ phú Buffet muốn được đóng thuế nhiều hơn nữa]

Với tài sản như thế, không có gì ngạc nhiên khi những người giàu rất tích cực làm từ thiện, dù lòng hảo tâm cũng thay đổi tùy theo khu vực. Những nhà từ thiện lớn nhất nước Mỹ sống ở Medina, Longboat Key và Charlottesville, Virginia. Các gia đình giàu có ở ba nơi này dành 5% thu nhập cho các hoạt động cứu giúp những người hoạn nạn.


Hầu hết các triệu phú ở Miami đều sắm du thuyền, nhưng lại rất ít khi làm từ thiện (Nguồn: trendyflorida.com)

Những kẻ giàu có keo kiệt nhất, không mấy ngạc nhiên, sống ở New York, khu ngoại ô của thành phố này và ở trung tâm Miami. Dọc theo sông Hudson, thành phố New York, là khu vực những người giàu ít làm tự thiện nhất nước Mỹ. Các cư dân giàu nứt đố đổ vách của cả bốn thị trấn ở New Jersey chỉ dành 2% hoặc ít hơn thu nhập cho từ thiện, so với mức trung bình 2,9% của cả 40 triệu người có đóng thuế thu nhập trên toàn nước Mỹ.

Làm sao mà họ lại giàu như thế cũng là một câu hỏi thú vị. Hóa ra, chỉ không tới một nửa thu nhập của họ đến từ lao động thông thường: lương, lương hưu, an sinh xã hội, các khoản khấu trừ thuế. Cư dân giàu có ở 64 điểm nóng này kiếm được 52% thu nhập từ các tài sản đầu tư: cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, các mỏ dầu và các phần chia hùn hạp kinh doanh. Mức này rất cao nếu biết rằng trung bình một người đóng thuế ở Mỹ chỉ nhận 17% thu nhập từ đầu tư vào các tài sản tài chính và bất động sản./.

 
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục