Theo Tổng Thư ký Ban Thư ký CAEXPO Wei Chaohui, AI không chỉ là trọng tâm của CAEXPO năm nay mà còn là động lực quan trọng cho hợp tác Trung Quốc-ASEAN trong tương lai.
Tại CAEXPO, càphê là sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, là sự trải nghiệm giao lưu văn hóa xuyên biên giới, đồng thời cũng tiềm ẩn cơ hội kinh doanh “càphê” rất lớn giữa Trung Quốc và ASEAN.
Hệ sinh thái AI Việt Nam đang sẵn sàng cho bước phát triển vượt bậc, đã và đang trở thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới trong lĩnh vực này.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Với chủ đề “Thân thiện, chân thành, lợi ích, hòa nhập và cùng phát triển, đặt những viên kim cương để trở thành nhà vô địch tạo ra tương lai,” CAEXPO và CABIS có gần 3.000 doanh nghiệp tham gia.
Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc bày tỏ tin tưởng Quảng Tây sẽ tổ chức thành công Hội chợ CAEXPO lần thứ 21, góp phần thúc đẩy hợp tác thiết thực ASEAN-Trung Quốc.
Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đã thiết lập một nền tảng quan trọng để Trung Quốc và các nước ASEAN tăng cường hợp tác thực chất, đồng thời chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của quan hệ Trung Quốc-ASEAN.
Phó Tổng thống Indonesia cho biết CAEXPO và CABIS lần thứ 20 như một nền tảng hợp tác hữu hình và hiệu quả cho mối quan hệ đối tác giữa ASEAN và Indonesia với Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trải qua 20 kỳ tổ chức, CAEXPO và CABIS đã trở thành biểu tượng và ngọn cờ dẫn dắt của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN.
Việt Nam sẽ tiếp tục cùng với Trung Quốc và các nước ASEAN phát huy hơn nữa vai trò và sức sống của CAEXPO và CABIS sau 20 năm phát triển; mở ra một chặng đường mới, thúc đẩy hợp tác kinh tế.
Tại kỳ Hội chợ lần này, khu gian hàng thương mại Việt Nam có quy mô lớn nhất sau nước chủ nhà Trung Quốc, với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng cao thuộc các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh.
Sáng 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Nam Ninh, Trung Quốc, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20.
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự CAEXPO và CABIS tại Trung Quốc góp phần củng cố quan hệ song phương; thúc đẩy hợp tác thiết thực về kinh tế-thương mại giữa Việt Nam-Trung Quốc.
Sau khi dự và phát biểu tại Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại Quảng Tây (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai trương khu gian hàng thương mại của Việt Nam tại hội chợ.
CAEXPO 2023 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, cũng như Trung Quốc và ASEAN và các đối tác ngoài khu vực.
Sáng 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, với việc hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư tăng trưởng tích cực và liên tiếp đạt kỷ lục mới, Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Việt Nam-Quảng Tây nhất trí cùng nhau thúc đẩy, phát triển mối quan hệ hợp tác trong nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như xúc tiến thương mại, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.