Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại thiết thực
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự CAEXPO và CABIS tại Trung Quốc góp phần củng cố quan hệ song phương; thúc đẩy hợp tác thiết thực về kinh tế-thương mại giữa Việt Nam-Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại Nam Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trưa 17/9, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới sân bay Quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20 từ ngày 16-17/9/2023 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Chuyến công tác chỉ hơn 27 giờ tại thành phố Nam Ninh tươi đẹp, cùng với dự và phát biểu tại Lễ Khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 20, thăm khu trưng bày và khu gian hàng thương mại của Việt Nam và các nước, dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ hội chợ, hội nghị; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, hội kiến với lãnh đạo Trung Quốc và tỉnh Quảng Tây; tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc và ASEAN để thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Chuyến công tác góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác thiết thực, nhất là về kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây-Trung Quốc nói riêng.
Cùng với đó, tại CAEXPO, Việt Nam tiếp tục khẳng định là quốc gia có số lượng gian hàng và diện tích trưng bày lớn nhất trong ASEAN, chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc, qua đó, tạo ra cơ hội để hàng hóa Việt Nam đến với thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN, đóng góp vào hợp tác và tăng trưởng kinh tế chung của khu vực, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc./.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại Nam Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại Nam Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại Nam Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại Nam Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20 diễn ra từ ngày 16-17/9/2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần thúc đẩy hợp tác thiết thực, nhất là về kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây-Trung Quốc nói riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dự CAEXPO đã thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc duy trì và tăng cường hợp tác khu vực, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những biến động bất lợi hiện nay. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Tại CAEXPO, Việt Nam tiếp tục khẳng định là quốc gia có số lượng gian hàng và diện tích trưng bày lớn nhất trong ASEAN, chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, hội kiến với lãnh đạo Trung Quốc và tỉnh Quảng Tây; tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc và ASEAN để thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại Nam Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Việt Nam-Quảng Tây nhất trí cùng nhau thúc đẩy, phát triển mối quan hệ hợp tác trong nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như xúc tiến thương mại, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, với việc hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư tăng trưởng tích cực và liên tiếp đạt kỷ lục mới, Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN.
Sáng 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20.
CAEXPO 2023 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, cũng như Trung Quốc và ASEAN và các đối tác ngoài khu vực.
Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 217 đại biểu (43,4%); số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, vật liệu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
Thủ tướng chỉ đạo tổ chức tuần cao điểm của tháng cao điểm chống khai thác IUU, tập trung xử lý số tàu không đăng ký, tàu không đủ điều kiện hoạt động; xử lý dứt điểm tàu cá mất kết nối VMS.
Trong ngày làm việc thứ 18, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, sau đó thảo luận về Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).
Ngay từ khi dự thảo được công bố trên báo chí và trên các phương tiện để lấy ý kiến nhân dân, Chantroimoi Media, Viettan, một số đối tượng phản động đưa ra những luận điệu suy diễn, thông tin méo mó.
Tổng Bí thư lưu ý thường xuyên rà soát, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn.
Cuốn sách là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Chiều 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nêu rõ cách làm luật hiện nay đã thay đổi, trước đây do các cơ quan của Quốc hội chủ trì, nhưng bây giờ Chính phủ và các bộ, ngành chịu trách nhiệm đến cùng.
Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống ma túy.
Chiều 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thân mật các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Quang Hùng và ông Cao Văn Cường.
Thời gian tới, Viettel tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; tối ưu hóa quy trình quản lý; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thu hút nhân lực chất lượng cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẵn sàng đón nhận học sinh Lào tại các xã biên giới giáp Việt Nam sang học tại các trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.
Ông Phạm Quang Ngọc cam kết sẽ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trí tuệ tập thể.
Ngày 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chiều 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Phoxay Sayasone, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào nhân dịp sang thăm và dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9.
Theo Thượng úy Khuất Việt Anh (xã A Lưới 2, thành phố Huế), dự thảo văn kiện Đại hội XIV dù có đề cập “thế trận lòng dân” nhưng chưa nhấn mạnh vai trò này một cách sâu sắc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hai nước, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Theo nhiều cán bộ, đảng viên Hải Phòng, các định hướng phát triển văn hóa và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng là động lực then chốt phát triển đất nước.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV được xây dựng công phu, kế thừa thành quả các nhiệm kỳ trước, đồng thời thể hiện rõ đột phá về tầm nhìn, tư duy phát triển và định hướng chiến lược cho kỷ nguyên mới của đất nước.
Hoạt động này nhằm tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và sỹ quan trẻ Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh-Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Việc lấy ý kiến đang diễn ra sôi nổi trên cả nước, trong đó có nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm được gửi tới với mong muốn góp phần hoạch định đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội; bảo đảm công bố công khai, minh bạch thông tin dự án.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Tự cường Dân tộc (Indonesia) sẽ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và đối thoại chính sách, trao đổi chuyên gia và trao đổi xuất bản phẩm.
Nếu không sớm có giải pháp đồng bộ và chuyên sâu, hệ thống y tế trong các khu công nghiệp sẽ khó đáp ứng được tốc độ phát triển của sản xuất và quy mô lao động ngày càng tăng.
Sáng 10/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.