Cải cách hành chính ở VN được đánh giá cao

Chuyên gia cải cách thể chế Anh đặc biệt ấn tượng về mục tiêu và kết quả bước đầu trong cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam.
Tại hội thảo "Đề án 30 - kinh nghiệm quốc tế về cải cách thể chế" ngày 28/5, các đại biểu đã cùng trao đổi với các chuyên gia nước ngoài về kinh nghiệm của quốc tế trong cải cách thủ tục hành chính nói riêng, cải cách thể chế nói chung và cách áp dụng vào điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.

Với 25 năm làm việc cho Chính phủ Anh, có kinh nghiệm về cải cách thể chế ở nhiều nước trên thế giới, bà Karen Hill, chuyên gia tư vấn quốc tế, nguyên Trưởng Ban cải cách thể chế Văn phòng Thủ tướng Anh đã đem đến hội thảo những góc nhìn cụ thể về các quy tắc, quy định và những tác động của nó đối với người dân và doanh nghiệp.

Bà Karen Hill đặc biệt ấn tượng với việc Việt Nam đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê thủ tục hành chính trong toàn quốc và việc đề ra mục tiêu cắt giảm 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là một con số rất ấn tượng khi mà các quốc gia châu Âu mới chỉ bắt đầu từ việc cắt giảm 25% gánh nặng chi phí.

Tuy nhiên, bà Karen Hill cũng khuyến nghị Việt Nam cần chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa nền kinh tế mang tính hành chính,

Bà cho rằng ngoài tác động tích cực, các quy định cũng có những tiêu cực nếu được thiết kế không tốt và hệ quả nó mang lại sẽ là kìm hãm tính cạnh tranh và sức tăng trưởng của nền kinh tế, người dân thiếu việc làm, Chính phủ không đạt được mục tiêu đề ra, làm mất lòng tin của nhân dân. Chính vì vậy, Chính phủ các nước thường tập trung vào vấn đề cải cách thể chế.

Đơn cử như ở Vương quốc Anh, 30 năm qua, Chính phủ luôn đặt trọng tâm vào cải cách thể chế, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu.

Qua nghiên cứu thực tiễn quá trình cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam, bà Karen Hill bày tỏ sự ngạc nhiên bởi chỉ trong một thời gian ngắn, Đề án 30 đã đạt được nhiều kết quả, đã xây dựng được một hệ thống thiết chế để thực hiện cải cách.
 
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Đề án 30 đang trong giai đoạn khẩn trương hoàn thành việc rà soát trên 5.500 thủ tục nhằm xây dựng những phương án tốt nhất, cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước.

Trong bảy tháng còn lại, một khối lượng công việc khổng lồ đang đặt ra đối với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, với 24 bộ, ngành và 63 địa phương bao gồm việc hoàn thành 24 dự thảo nghị quyết các phương án đơn giản hóa trên 5.500 thủ tục hành chính với mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ, tương ứng với việc tiết kiệm 30.000 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và doanh nghiệp./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục