Cắm thêm 16 cột mốc biên giới với Campuchia

Theo Sở Ngọai vụ tỉnh Long An, qua một năm thi công, tỉnh Long An đã cắm được 16 cột mốc biên giới giữa Việt Nam- Campuchia.
Qua một năm thi công, đến nay tỉnh Long An đã cắm 16 cột mốc biên giới giữa Việt Nam-Campuchia.

Theo Sở Ngọai vụ tỉnh Long An, phần lớn các vị trí mốc biên giới đều bị cô lập giữa đồng hoang nên việc thi công gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề hậu cần, tập kết vật tư.

Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ ủng hộ nhiệt tình của chính quyền và nhân dân các xã biên giới, đơn vị thi công đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, rà phá bom mìn, xây dựng đường công vụ, khảo sát đất, thống kê tình hình sử dụng đất, tăng cường công tác đối ngọai với nước bạn Campuchia.

Long An có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Svây Riêng và Prây Veng (Campuchia) với chiều dài 137,7km.

Trên toàn tuyến có 53 vị trí mốc giới, trong đó có 62 cột mốc, chủ yếu là loại cột mốc C và chỉ có 2 cột mốc A đặt tại cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp-Mộc Hóa và cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây-Đức Huệ.

Đây là loại cột mốc được làm bằng đá granite tự nhiên liền khối, thân cột mốc có chiều cao 1,7m, phần nổi trên mặt bệ 1,25m, nặng khoảng 450kg. Mặt cột mốc quay về phía Việt Nam có khắc hình quốc huy, tên nước Việt Nam với số hiệu cột mốc và năm sản xuất bằng tiếng Việt.

Mặt cột mốc về phía Campuchia có khắc hình quốc huy, tên nước Campuchia với số hiệu cột mốc và năm sản xuất cột mốc bằng tiếng Khmer.

Dự kiến việc cắm mốc biên giới 2 nước sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục