Với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đã khẳng định lý trí, công lý và sự thật đứng về phía nhân dân Cuba.
Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ người dân Cuba trong việc chống lại sự can thiệp và cấm vận của nước ngoài, cũng như bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định Việt Nam chống lại mọi hình thức áp đặt đơn phương và cấm vận đối với quốc gia có chủ quyền.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba tuyên bố lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua đã vi phạm các quyền của người dân Cuba, cũng như vi phạm mọi quy định, thông lệ luật pháp quốc tế.
Trong khi Iran nói "trái bóng đang ở trên sân của Mỹ" thì Washington lại không kỳ vọng có thể đạt được tiến triển lớn trong cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA tại Áo.
Cuba cho rằng Mỹ đã gây sức ép để loại bỏ Cuba khỏi các hoạt động trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần 9, dự kiến diễn ra từ ngày 8-10/6 tại Los Angeles.
Các quốc gia thành viên CELAC khẩn thiết kêu gọi Tổng thống Mỹ thay đổi căn bản việc áp đặt lệnh phong tỏa nhằm vào Cuba, kêu gọi Quốc hội Mỹ bắt đầu tiến hành thủ tục dỡ bỏ lệnh phong tỏa này.
Nhân dân Việt Nam kêu gọi Chính quyền Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch và dỡ bỏ ngay lệnh cấm vận đơn phương về kinh tế và tài chính chống Cuba, sớm bình thường hóa quan hệ với Cuba.
Người phát ngôn Trung Quốc đánh giá cao phản ứng của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trước những sự kiện xảy ra ngày 11/7, đồng thời phản đối mọi ý đồ can thiệp vào các công việc nội bộ của La Habana.
Các biện pháp cấm vận của Mỹ đã làm giảm trực tiếp khoảng 420.000 lượt khách Mỹ tới Cuba, chưa kể việc sụt giảm các nguồn thu từ kiều hối và đầu tư kèm theo.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết trên mạng Twitter bày tỏ tin tưởng vào "cơ hội về một mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và tôn trọng những khác biệt" với Mỹ sau khi ông Joe Biden đắc cử.
Tổng thống Donald Trump thông báo Bộ Tài chính sẽ cấm du khách Mỹ lưu trú tại các bất động sản thuộc sở hữu của chính phủ Cuba và siết chặt việc hạn chế nhập khẩu rượu và xì gà Cuba.
Theo Bộ Y tế Cuba, từ tháng 4/2019 tới tháng 3/2020, chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đã gây thiệt hại hơn 160 triệu USD cho ngành y tế của đảo quốc Caribe này.
ALBA-TCP ra tuyên bố nhận định biện pháp mang tính can thiệp, cưỡng ép, đơn phương và vi phạm luật pháp quốc tế của Mỹ ảnh hưởng tới các thể chế tài chính và du lịch của Cuba.
Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử thành công vào tháng 11 tới, đây sẽ là một viễn cảnh “tồi tệ nhất” cho mối quan hệ Cuba-Mỹ.
Cuba và EU cùng bác bỏ tính chất ngoài lãnh thổ của các điều luật mà Washington áp dụng nhằm thắt chặt cuộc bay vây, cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại kéo dài gần 6 thập kỷ qua.
Tổng vụ trưởng phụ trách các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío đánh giá quan hệ Mỹ-Cuba hiện đang ở mức căng thẳng nhất từng có trong lịch sử.
Trong những ngày qua, Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu mà chính quyền La Habana cáo buộc là do sự gia tăng cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính từ phía Washington.
Phó Tổng thống Rodriguez cho biết chủ sở hữu con tàu này đã được công ty bảo hiểm thông báo về việc họ không được phép đưa số hàng trên tới Venezuela vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.