Lệnh cấm vận của Mỹ gây thiệt hại nặng nề cho ngành y tế Cuba

Theo Bộ Y tế Cuba, từ tháng 4/2019 tới tháng 3/2020, chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đã gây thiệt hại hơn 160 triệu USD cho ngành y tế của đảo quốc Caribe này.
Nhân viên y tế tới từng hộ gia đình để điều tra dịch tễ nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm COVID-19 tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế tới từng hộ gia đình để điều tra dịch tễ nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm COVID-19 tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn thống kê do Bộ Y tế Cuba (MINSAP) công bố ngày 17/9 cho biết trong giai đoạn từ tháng 4/2019 tới tháng 3/2020, chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đã gây thiệt hại hơn 160 triệu USD cho ngành y tế của đảo quốc Caribe này.

Nếu tính từ thời điểm Washington áp dụng chính sách đơn phương và thù địch chống La Habana này (năm 1962) tới nay, tổng thiệt hại theo tính toán của Cuba là 3,074 tỷ USD.

Bất chấp những khó khăn trên, MINSAP khẳng định Cuba vẫn duy trì hệ thống y tế phổ cập toàn dân và miễn phí, ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành và Mỹ tiếp tục siết chặt cấm vận như hiện tại.

[Cuba phản đối Mỹ tăng cường siết chặt các biện pháp cấm vận]

Cuba gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm dược phẩm và thiết bị, máy móc y tế khi không tiếp cận được thị trường Mỹ gần gũi về mặt địa lý, cũng như bị hạn chế giao dịch ngân hàng và vận tải đường biển. Đây là những yếu tố làm tăng chi phí và thời gian, thậm chí đôi khi biến các hoạt động mua bán bình thường này thành bất khả thi.

MINSAP cũng khẳng định sẽ tiếp tục đề cao tinh thần chủ nghĩa quốc tế trong hoạt động y tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay.

Thời gian qua, Cuba đã gửi 3.800 chuyên gia y tế tới 42 quốc gia trên thế giới để hỗ trợ ứng phó với đại dịch do SARS-CoV-2 gây ra này.

Từ trước đó đảo quốc này đã cử 28.000 y, bác sỹ và nhân viên y tế làm việc tại 58 quốc gia trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.