CA-MEXPO: Thúc đẩy hợp tác về công nghệ giữa Việt Nam-Trung Quốc

CA-MEXPO 2017 không chỉ là nơi chia sẻ các giải pháp trong lĩnh vực cơ khí, điện tử mà còn thu hút nhiều doanh nghiệp thuộc top 500 của Trung Quốc tham gia để tìm kiếm các cơ hội hợp tác.
CA-MEXPO: Thúc đẩy hợp tác về công nghệ giữa Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1Đại diện Ban tổ chức CA-MEXPO 2017 đang trao đổi với báo chí. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Công nghệ mới và hợp tác chuyển giao công nghệ sẽ là điểm nhấn của Triển lãm sản phẩm Cơ khí-Điện tử "CA-MEXPO Vietnam 2017" diễn ra từ ngày 15-17/6/2017 tại Hà Nội.

Theo ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại - Bộ Công Thương (thành viên Ban tổ chức), triển lãm sẽ hội tụ hơn 100 nhà sản xuất, cung cấp máy móc, thiết bị và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, điện tử uy tín đến từ Trung Quốc.

Nói thêm tại buổi họp báo diễn ra chiều 8/6, tại Hà Nội, ông Linh cho rằng, ​nhiều doanh nghiệp thuộc Top 500 của Trung Quốc cũng tham gia và quan tâm đến sự kiện này.

Từ điểm nhấn của triển lãm lần trước được tổ chức tại Hà Nội năm 2016 với hàng nghìn khách tham quan và ​hàng chục hợp đồng được ký kết, vị đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh, CA-MEXPO 2017 tiếp tục tạo ra sức lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

"Thông điệp của Ban tổ chức là tăng cường sự hợp tác trao đổi kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới," ông Tạ Hoàng Linh cho biết thêm.

Thực tế đã chứng minh về hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại song phương giữa hai nước trong thời gian qua. Theo ông Tang Hai, đại diện Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc - ASEAN, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 98 tỷ USD, tăng 2,5% so với năm 2015. Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam,

Với tầm quan trọng của việc hợp tác thời gian qua, ông Tang Hai nhấn mạnh, mục tiêu triển lãm nhằm kết nối ngành nghề giữa hai nước và triển lãm lần này có thể lồng ghép phần thượng và hạ nguồn giữa các ngành nghề, thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian tới./.

Với quy mô dự kiến 300 gian hàng, Triển lãm Sản phẩm Cơ khí-Điện tử 2017 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội sẽ giới thiệu hàng nghìn sản phẩm máy móc, thiết bị như: Máy công nghiệp, phương tiện giao thông, máy nông nghiệp, máy công trình, thiết bị an ninh, điện tử gia dụng thông minh...

Trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp như: Hội thảo kết nối công nghệ và đầu tư Việt Nam và Trung Quốc; Hội thảo kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, các hoạt động giao dịch giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc…
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục