Campuchia: 5 người chết vì nhiễm virus cúm gia cầm

Một bé gái người Campuchia chết vì nhiễm virus H5N1, là người thứ 5 thiệt mạng vì nhiễm virus gia cầm tại nước này từ đầu năm đến nay.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/2 cho biết một bé gái 5 tuổi người Campuchia đã chết vì nhiễm virus cúm gia cầm, nâng tổng số người thiệt mạng do virus này ở Campuchia lên 5 người kể từ đầu năm đến nay.

Thông cáo chung của Bộ Y tế Campuchia và WHO cho biết bé gái, ở tỉnh Ta Keo, cách thủ đô Phnôm Pênh khoảng 100km về phía Nam, tử vong vào ngày 8/2 tại bệnh viện tỉnh và xét nghiệm sau đó cho thấy cháu đã bị nhiễm virus H5N1 từ gia cầm.

Thông cáo chung nói rằng bé gái đã tiếp xúc với gia cầm trước khi mắc bệnh.

Kể từ năm 2003, Campuchia đã có 27 trường hợp nhiễm virus H5N1, trong đó 20 trường hợp tử vong. Chỉ riêng trong tháng 1/2013, bốn người Campuchia, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi, đã chết vì virus cúm gia cầm.

[Liên tiếp bốn người Campuchia thiệt mạng vì H5N1]

Theo số liệu của WHO, virus cúm gia cầm đã cướp đi sinh mạng của 365 người trên toàn thế giới kể từ khi bùng phát vào năm 2003.

Virus này truyền từ gia cầm sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng virus này có thể biến thể làm lây nhiễm dễ dàng giữa người với người và khi đó sẽ bùng phát thành đại dịch./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục