Campuchia cảnh báo về giao tranh với Thái Lan

Ngày 31/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo nước láng giềng Thái Lan sẽ phải đối mặt với giao tranh nếu các binh sĩ nước này một lần nữa vượt qua khu vực biên giới đang tranh chấp giữa hai nước ở gần ngôi đền cổ Preah Vihear.

Ngày 31/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo nước láng giềng Thái Lan sẽ phải đối mặt với giao tranh nếu các binh sĩ nước này một lần nữa vượt qua khu vực biên giới đang tranh chấp giữa hai nước ở gần ngôi đền cổ Preah Vihear.

Phát biểu tại thành phố cảng Sihanoukville, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ phía Campuchia sẽ nổ súng nếu binh sĩ Thái Lan xâm phạm lãnh thổ nước này một lần nữa. Ông nhấn mạnh quân đội Campuchia tại khu vực biên giới giáp Thái Lan đã được lệnh sẵn sàng nổ súng khi có xâm phạm lãnh thổ.
 
Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết người đồng cấp Thái Lan Abhisit Vejjajiva "sẽ thăm Campuchia vào ngày 18/4 tới", để thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Cảnh báo trên của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra một tuần sau khi các quan chức Campuchia cáo buộc khoảng 100 binh sĩ Thái Lan đã tiến vào lãnh thổ Campuchia, khu vực gần đền Preah Vihear. Phía Thái Lan đã phủ nhận cáo buộc này.
 
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tharit Charungwat cho biết bộ này vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức về bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen. Theo ông, Thái Lan muốn tránh sử dụng vũ lực và ủng hộ việc sử dụng các cơ chế biên giới để giải quyết tranh chấp với Campuchia.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu bùng phát từ tháng 7 năm ngoái do hai nước tranh chấp khu vực biên giới quanh đền Preah Vihear. Tháng 10 năm ngoái, giao tranh đã bùng phát giữa quân đội hai nước tại khu vực này, làm 4 binh sĩ thiệt mạng.

Đến nay, các cuộc thương lượng giữa hai bên vẫn chưa đem lại giải pháp hợp lý cho cuộc tranh chấp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục