Campuchia kêu gọi nước ngoài không can thiệp công việc nội bộ

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 22/2 đã kêu gọi các nước bên ngoài, đặc biệt là Mỹ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
Campuchia kêu gọi nước ngoài không can thiệp công việc nội bộ ảnh 1Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 22/2 đã hối thúc các nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Trong bài phát biểu tại một buổi lễ tốt nghiệp đại học ở thủ đô Phnom Penh, ông Hun Sen nói: "Tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của các bạn, do đó tôi cho rằng các bạn cũng không được can thiệp vào công việc nội bộ của tôi. Với tư cách là một nước có chủ quyền, chúng tôi hối thúc các bạn tôn trọng sự độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Campuchia không thể chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ nước ngoài."

Cũng trong bài phát biểu này, ông Hun Sen đã bảo vệ những sửa đổi liên quan Luật các Chính đảng mà Quốc hội Campuchia thông qua hôm 20/2, cho rằng những thay đổi này sẽ "không hạn chế sự tự do ngôn luận mà vẫn đảm sự đoàn kết dân tộc."

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Mỹ ra một tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Campuchia sửa đổi Luật các Chính đảng của quốc gia Đông Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục