"Campuchia là điểm đầu tư hứa hẹn cho Indonesia"

Đại sứ Indonesia tại Campuchia khẳng định, các nhà đầu tư Indonesia nếu quan tâm đến Campuchia thì hiện tại là thời điểm tốt nhất.
Trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Jakarta mới đây, Đại sứ Indonesia tại Campuchia Soehardjono Sastromihardjo đã khẳng định rằng các nhà đầu tư Indonesia nếu quan tâm đến thị trường Campuchia thì hiện tại là thời điểm tốt nhất.

Đây là thời điểm Campuchia cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ lên đến 100% cổ phần, và nếu không nhanh thì điều này có thể sẽ thay đổi vào năm 2015

Đại sứ Soehardjono Sastromihardjo nói rằng, mặc dù có những mối quan hệ chặt chẽ với Campuchia, song Indonesia đã chậm chân so với nhiều nước khác trong khu vực trong việc hưởng lợi từ thương mại và đầu tư với nước này.

Theo CIA World Factbook, kim ngạch xuất khẩu năm 2011 của Indonesia sang Campuchia chỉ đạt khoảng 220 triệu USD - một con số quá khiêm tốn trong tổng giá trị thương mại 12,3 tỷ USD của Campuchia trong cùng kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc và Thái Lan chiếm hơn một nửa (52,5%) kim ngạch nhập khẩu 6,9 tỷ USD của Campuchia, còn Mỹ chiếm thị phần lớn xuất khẩu (41,5%) của nước này.

Đại sứ Soehardjono Sastromihardjo cho biết, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Bali, Indonesia hồi cuối tháng 11/2011, đã đề nghị Indonesia nhập khẩu gạo của Campuchia, thiết lập các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước để thúc đẩy du lịch, và đầu tư vào ngành viễn thông của Campuchia.

Đại sứ Soehardjono Sastromihardjo đánh giá Campuchia là một điểm đến hứa hẹn cho các nhà đầu tư Indonesia, khi nước này đã tăng trưởng kinh tế ở mức cao 6% trong hai năm qua, xuất khẩu gạo sang Việt Nam, Thái Lan và Châu Âu, có nhu cầu lớn về những mặt hàng Indonesia có thế mạnh như dược phẩm, máy móc nông nghiệp, phân bón và lốp xe , và có ngành nông nghiệp hấp dẫn với chi phí lao động thấp và năng suất cao./.  

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục