Campuchia phát triển sản xuất con giống hải sản

Trung tâm sản xuất con giống hải sản sẽ xuất 15-20 triệu con giống tôm hùm, cua và cá nước mặn phục vụ nhu cầu nuôi trồng của người dân.
Ngày 28/8, Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia đã tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại 10 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản nhằm phát triển Trung tâm sản xuất con giống hải sản phục vụ Chương trình nuôi trồng thủy sản của các cộng đồng dân cư ven biển.

Ông Sam Nov, Vụ trưởng Vụ ngư nghiệp thuộc Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia, cho biết trung tâm trên được xây dựng tại tỉnh Preah Sihanouk và sẽ đi vào hoạt động trong vòng 1 năm tới.

Trung tâm sẽ sản xuất từ 15-20 triệu con giống tôm hùm, cua và cá nước mặn phục vụ nhu cầu nuôi trồng của người dân vùng duyên hải và cho xuất khẩu.

Campuchia có nhiều trung tâm sản xuất cá giống nước ngọt, nhưng đây là trung tâm sản xuất cá biển giống đầu tiên để đáp ứng nhu cầu nuôi thả ở khu vực ven biển, giải quyết vấn đề phải nhập khẩu giống từ Thái Lan và Việt Nam hiện nay.

Dự án trên nằm trong kế hoạch của Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia đẩy mạnh mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản nhằm bù đắp sản lượng cá đánh bắt tự nhiên đã giảm đi nhiều trong những năm gần đây. Campuchia tới nay đã có 154 khu vực nuôi thả cá quy mô lớn và sản lượng cá nuôi thả đã đạt trên 40.000 tấn/năm.

Trong năm 2008, sản lượng cá đánh bắt tự nhiên của Campuchia đạt 750.00 tấn, trong đó cá nước ngọt là 430.000 tấn và cá nước mặn là 320.00 tấn.

Theo tính toán của Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia, sản lượng cá tự nhiên đánh bắt trong năm 2009 cũng chỉ đạt mức năm 2008 hoặc có thể thấp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục