Campuchia phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp Tết Khmer

Thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Tổng cục Cảnh sát quốc gia sẽ triển khai lực lượng trên cả nước để truy trì trật tự và phòng ngừa dịch lây lan mạnh hơn trong tháng Tư.
Campuchia phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp Tết Khmer ảnh 1Lực lượng chức năng Campuchia làm nhiệm vụ tại Koh Pich. (Ảnh: TTXVN/phát)

Trong bối cảnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên tục gia tăng tại Campuchia sau “sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2,” ngày 18/3, Tổng cục Cảnh sát quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đã lên kế hoạch đề phòng nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng trong dịp Tết Khmer truyền thống vào tháng Tư tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể khiến người dân Campuchia không được đón một mùa Tết Khmer cổ truyền trọn vẹn như năm 2020, thời điểm chính phủ nước này quyết định hoãn toàn bộ các hoạt động vui chơi, nghỉ Tết như thường lệ để phòng chống dịch COVID-19 lây lan nghiêm trọng hơn.

Thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Tổng cục Cảnh sát quốc gia sẽ triển khai lực lượng trên cả nước để truy trì trật tự và phòng ngừa dịch lây lan mạnh hơn trong tháng Tư, đặc biệt là tại các tỉnh giáp biên giới với Thái Lan.

Người phát ngôn Tổng cục Cảnh sát quốc gia, Tướng Kim Khoeun không tiết lộ chi tiết kế hoạch của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, báo chí Campuchia cho biết hiện nay, cảnh sát ở tỉnh giáp Thái Lan là Banteay Meanchey đã chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dòng lao động di cư Campuchia từ Thái Lan đổ về nước đón Tết Khmer.

[Campuchia đẩy mạnh công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19]

Báo Khmer Times dẫn lời Giám đốc Cảnh sát tỉnh Banteay Meanchey, ông Seth Loh cho biết đã triển khai 700 cảnh sát sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, đặc biệt là những trường hợp vượt biên bất hợp pháp.

Trước đó, tối 17/3, Chính phủ Campuchia thông báo thành lập Ủy ban quốc gia về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nhằm điều phối công tác tiêm chủng và lên kế hoạch mua thêm 4 triệu liều vaccine.

Ủy ban này, gồm 100 thành viên thuộc các cơ quan hữu quan trên cả nước, sẽ lên kế hoạch và quản lý công tác tiêm chủng, đào tạo và tổ chức các hoạt động liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ. 

Quyết định thành lập Ủy ban tiêm chủng Quốc gia ngừa COVID-19, do nữ phát ngôn viên Bộ Y tế Or Vandine làm Chủ tịch, được thông báo sau sắc lệnh do Thủ tướng Hun Sen ký ngày 17/3.

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng nhấn mạnh nhiệm vụ cấp thiết là triển khai tiêm chủng cho các giáo viên thuộc thủ đô Phnom Penh cùng các tỉnh như Kandal, Prey Veng, Koh Kong và Preah Sihanouk, những địa phương có dịch bùng phát mạnh sau "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2.”

Theo Bộ Y tế Campuchia, từ ngày 10/2 đến 16/3, Campuchia đã tiêm chủng cho 170.659 người dân bằng vaccine của hãng Sinopharm (Trung Quốc) hoặc AstraZeneca (Anh). Về phía Bộ Quốc phòng Campuchia, đã có 109.324 quân nhân được tiêm chủng lần 1 và 59.424 người được tiêm lần hai.

Tính đến 9 giờ 30 sáng 18/3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận phát hiện 36 ca mắc mới. Tổng số ca mắc tại Campuchia là 1.541 người và 898 trường hợp đã được điều trị bình phục, 1 ca tử vong.

Nhằm hỗ trợ Campuchia chống dịch, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ngày 17/3 thông báo cơ quan này quyết định tặng xe cứu thương và các trang thiết bị y tế khác cho quốc gia Đông Nam Á này.

Theo thông cáo của UNDP, dựa trên quan hệ đối tác với Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại diện UNDP tại Campuchia ủng hộ Bộ Y tế Campuchia bằng cách hỗ trợ 60 xe cứu thương, 50 máy thở và nhiều vật tư y tế khác sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, để giúp chính phủ nước này ứng phó với COVID-19 và phục hồi sau đại dịch.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Lào, Liên minh châu Âu (EU) vừa tài trợ thêm 2 triệu euro (hơn 2,3 triệu USD) để thực hiện dự án củng cố năng lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Lào trong giai đoạn 3 năm (2021-2023). Đây là thông tin được đưa ra tại lễ công bố dự án diễn ra tại thủ đô Vientiane ngày 17/3.

Mục đích của dự án là tăng cường bảo vệ các nhóm người dân có nguy cơ cao mắc COVID-19 nhằm đảm bảo quyền lợi tiếp cận dịch vụ y tế thông qua củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, dự án cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác cấp khu vực, cũng như các thành viên ASEAN.

Để xử lý tác động của dịch COVID-19 đối với y tế và kinh tế-xã hội, EU đã tái thiết lập kế hoạch tập trung tăng cường hợp tác trong khu vực trong việc tiếp cận thông tin, thiết bị và vaccine, và những điều kiện quan trọng để chiến thắng đại dịch này.

Dự kiến, Lào sẽ nhận được 480.000 liều vaccine ngừa COVID-19 trong đợt đầu tiên, thông qua sáng kiến tiếp cận vaccine công bằng COVAX do WHO khởi xướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục