Cần khung chuẩn đánh giá hiệu quả đầu tư công

Đại diện Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế nhấn mạnh, Việt Nam cần xây dựng khung chuẩn trong đánh giá hiệu quả đầu tư công.
Chiều ngày 25/4, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả đầu tư công: Kinh nghiệm của Ireland và ứng dụng cho Việt Nam” nhằm giới thiệu sơ bộ quá trình hợp tác giữa Trung tâm và Viện nghiên cứu Kinh tế và xã hội Ireland về hiệu quả đầu tư công đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Những năm qua, hoạt động đầu tư công của Việt Nam đã được huy động từ các nguồn lực và rất đáng kể, tập trung vào những dự án/chương trình quan trọng cho quốc kế dân sinh, xóa đói giảm nghèo, cải tạo và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng... Phần lớn dự án đều đã và đang phát huy tác dụng, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện mức sống của người dân ở các khu vực/vùng miền khác nhau, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, để tăng hiệu quả của đầu tư công trong thời gian tới, bà Phó Thị Kim Chi, đại diện Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế nhấn mạnh, Việt Nam cần xây dựng khung chuẩn trong đánh giá hiệu quả đầu tư công; mặt khác, cần nghiên cứu phương án áp dụng một số phương pháp tính toán phù hợp với điều kiện thực tế để xác định chính xác hiệu quả đầu tư...

Chia sẻ kinh nghiệm, Tiến sỹ Edgar Morgenroth, Viện nghiên cứu Kinh tế và xã hội Ireland cho biết, đối với một số bài học kinh nghiệm rút ra từ Ireland là cần xây dựng kế hoạch có mục tiêu rõ ràng, cần có nghiên cứu và đánh giá trước khi lập kế hoạch; xác định mục đích phù hợp, thể hiện tầm nhìn về tương lai; làm rõ khả năng thực hiện trên thực tế và năng lực hấp thụ, tránh gây bất ổn vĩ mô đồng thời cần có các hoạt động hậu kiểm, đánh giá tác động thực tế từ các dự án, kế hoạch...

Các chuyên gia tham gia hội thảo cũng khuyến nghị, cơ quan quản lý cần đặt câu hỏi rằng vì sao ngân sách phải gánh chịu phần lớn nhu cầu đầu tư công và chất lượng-hiệu quả đến đâu? Cũng như không phải dự án nào đăng ký, đưa ra cũng sẽ đạt hiệu quả mong muốn nên rất cần có cơ quan, đội ngũ thẩm định giàu kinh nghiệm đồng thời cần làm tốt công tác lập kế hoạch và đánh giá chất lượng dự án, tập trung vào tác động của dự án đối với cộng đồng...

Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, Nhà nước cần có chính sách thông thoáng, tạo lập cơ chế phù hợp để kêu gọi thêm nguồn vốn từ khu vực tư nhân, nhân lên sức mạnh cộng đồng và hoan nghênh những cách làm hay, sát thực với yêu cầu của cuộc sống.../.

Thúy Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục