Các nhà nghiên cứu cho biết bệnh cận thị đã ảnh hưởng đến 35% trẻ em trên toàn thế giới và con số này có thể tăng lên 40%, nghĩa là có tới hơn 740 triệu trẻ em mắc bệnh cận thị vào năm 2050.
Tại Hà Nội có 51% trẻ em mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ lên tới 75,6%, trong đó, số trẻ em bị cận thị chiếm 52,7%.
Những tổn thương trên đáy mắt ở bệnh nhân khúc xạ, đặc biệt là người cận thị, đó là bệnh bong võng mạc có nguy cơ gây mất thị lực vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời.
Nhằm giảm thiểu tình trạng cận thị gia tăng nhanh, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần ở trẻ em, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 khuyến cáo bố mẹ quan tâm sát sao đến nhãn khoa của con em mình.
Tỷ lệ tật khúc xạ tại Việt Nam hiện nay chiếm khoảng từ 15-40% dân số, tương ứng khoảng từ 14-36 triệu người mắc, trong đó có khoảng 3 triệu trẻ em đang có tật khúc xạ và con số này ngày càng tăng.
Việc nhìn lâu vào các thiết bị điện tử khi học trực tuyến sẽ làm mắt trẻ mệt mỏi, căng thẳng và khó chịu. Quy tắc 20-20-2-20 sẽ giúp các em thư giãn, giúp mắt nghỉ ngơi trong lúc học.
Cá nhân hóa tròng mắt kính với các thiết bị hiện đại giúp Vviệc đo các thông số mắt và kính của một người do máy tự động chỉ diễn ra trong vòng 10 phút.
Chương trình mắt sáng sinh viên với các hoạt động như khám và tư vấn mắt miễn phí, thuộc khuôn khổ Festival sinh viên thủ đô tại 65 trường đại học trên cả nước.
Năm 2015, thí sinh bị cận thị có thể đăng ký vào trường công an nhưng phải cam kết chữa khỏi trước khi nhập học, thí sinh phải có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ loại khá trở lên.