Những phương pháp giúp bạn chăm sóc đôi mắt cận

Với cường độ làm việc cao, cùng tác động của môi trường sống, các vấn đề về mắt, đặc biệt là cận thị khiến nhiều người phải lo lắng.
Cận thị không chỉ khiến tầm nhìn của chúng ta gặp nhiều trở ngại mà còn ảnhhưởng sâu sắc đến cả tâm lý. Hạn chế sự tăng độ và giảm những triệu chứng khóchịu cho mắt luôn là điều được người bệnh quan tâm.

Chúng ta vẫn biết “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.” Tuy nhiên, với cường độ làmviệc cao, cùng nhiều tác động của môi trường sống, các vấn đề về mắt, đặc biệtlà chứng cận thị luôn khiến nhiều người phải lo lắng.

Những lưu ý cần biết

Theo các nhà nghiên cứu, bệnh cận thị thường xuất phát từ hai nguyên nhân chínhlà di truyền hoặc môi trường sống. Tuy nhiên, để ngăn ngừa độ cận tăng hoặc hạnchế phần nào tác hại của bệnh đến khả năng nhìn, chúng ta cần biết cách phòng,tránh bệnh cho chính mình.

Theo các bác sỹ chuyên khoa, không phải cứ bị cận là phải đeo kính. Nếu bạn mớibị cặn ở mức dưới 0,75 độ thì không cần phải mang kính thường xuyên, còn ởngưỡng 1 – 2 độ thì chỉ nên đeo khi cần nhìn mọi vật ở tầm xa để hạn chế sự điềutiết của mắt quá lớn. Việc đeo kính như thế nào thì cần phải có sự tư vấn củabác sỹ và được đo khám đầy đủ.

Khi không phải làm việc hoặc chỉ làm những việc đơn giản, nên tháo mắt kinh vàđể cho mắt được thư giãn. Nếu cứ đeo kính liên tục cả ngày, lâu dần thành thóiquen, mắt chúng ta sẽ phải lệ thuộc vào kính, dù là nhìn các vật ở cự ly gần đinữa.

Với đôi mắt sau phẫu thuật, cần lưu ý những lúc ngồi trước máy tính hay tivi nêngiữ một khoảng cách nhất định. Tư thế ngồi chính diện đối với màn hình. Không đểmáy tính hay màn hình tivi cao hoặc thấp hơn so với tầm mắt của mình. Ánh sángcũng là một điều rất quan trọng trong sự điều tiết của mắt. Việc để ánh sángphản chiếu trực tiếp vào mắt hay tối quá cũng là có hại.

Theo các bác sỹ chuyên khoa, cứ 30 phút nên để mắt nghỉ ngơi một lần. Bạn có thểnhắm mắt, tránh nhìn vào màn hình tivi, máy tính hoặc đứng dậy, đi đi lại lại.Những lúc mắt nhức mỏi, hãy dừng công việc và thực hiện một vài bài tập nho nhỏđể giảm bớt mệt mỏi cho mắt.

Khi thức khuya thường xuyên, mắt sẽ phải chịu cường độ làm việc nhiều hơn, dẫnđến tình trạng mệt mỏi, khô mắt. Vì thế, tuân thủ thời gian làm việc, nghỉ ngơiđúng quy định là một điều rất quan trọng. Ngoài ra, cần đi khám mắt định kỳ hàngnăm để được chuẩn đoán và xác định được tình trạng hiện tại của mắt.

Tăng cường thực phẩm có lợi

Ngoài những biện pháp phòng và hạn chế trong sinh hoạt lẫn làm việc, chúng tacần bổ sung thêm một vài thực phẩm có lợi để tăng cường sức đề kháng, giúp đôimắt thêm khỏe mạnh hơn.

Vitamin A: Đây được xem là loại vitamin quan trọng nhất đối với đôi mắt. Nếukhông bổ sung đầy đủ vitamin này, mắt luôn gặp hiện tượng mệt mỏi, nhức, mờ mắt.Nếu tình trạng này kéo dài mắt dễ bị khô, viêm kết mạc, suy yếu, nặng hơn có thểlà mù. Vitamin A có nhiều trong lòng đỏ trứng gà, các loại sữa, gan động vật haymột số loại rau củ quả như mồng tơi, rau dền, bù ngót, cà chua, dưa hấu, gấc, đuđủ, xoài, cà rốt, bí đỏ.

Kẽm: Chất kẽm có trong võng mạc của mắt. Nó có khả năng như một enzyme, giúp máulưu thông dễ dàng về các cơ ở mắt hơn, giúp mắt không bị khô, rát, mệt mỏi, khóchịu, vì thế thị lực cũng tốt hơn. Kẽm có nhiều trong các loại sò, thịt bò, thịtgà, các loại đậu, lòng đỏ trứng.

Beta carotene: Là một tiền chất của vitamin A, vì thế beta carotene có lợi vớitất cả mọi người. Nó đóng vai trò rất quan trọng đối với thị giác, giúp mắtsáng, nhanh nhạy hơn. Beta carotene chỉ có ở thực vật, để tăng cường, nên ănnhiều rau, củ, quả có màu vàng, cam hay xanh đậm như: bí đỏ, cà rốt, bắp, xoài,đu đủ, khoai lang, cải xoăn, rau diếp, bắp sú, đậu Hà Lan… Beta carotene đượchấp thu ở ruột non, vì thế khi chế biến nên kết hợp chúng với các loại dầu, mỡđể quá trình hấp thụ tốt hơn.

Vitamin B1, B2 và niacin: Thiếu vitamin B1 trong một thời gian dài sẽ dẫn tớihiện tượng xuất huyết võng mạc giảm thị lực. Còn niacin là một chất rắn hòa tantrong nước. Nếu cơ thể thiếu niacin sẽ dẫn tới việc thiếu hụt vitamin C, còixương, bệnh mù ban đêm… Ngoài vitamin B1 và niacin thì vitamin B2 cũng giữ vaitrò quan trọng đối với sự chuyển hóa của võng mạc và giác mạc mắt. Thiếu vitaminnày, khả năng hấp thu ánh sáng của mắt sẽ giảm và hay xuất hiện hiện tượng ngứa,viêm bờ mi, viêm giác mạc hay đục thủy tinh thể. Để bổ sung vitamin B1, B2 vàniacin, có thể tăng cường thêm các loại thực phẩm như thịt nạc hoặc nội tạng bò,gà, các loại đậu, rau sậm màu, sữa, trứng… vào bữa ăn thường ngày.

Crom: Có nhiều trong men bia, gan bò, lòng đỏ trứng, các loại nấm, ngũ cốc, nướcép nho… Khi cơ thể thiếu crom, nhãn cầu mắt sẽ bị lồi ra, mắt sẽ tăng độ cậnnhanh hơn.

Selen: Selen là một chất khoáng, mặc dù tồn tại với một số lượng ít trong cơ thểcon người nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó quyết định tới tốc độnhanh nhạy và sự ổn định chính của chị lực. Selen có nhiều chất trong các loạicá biển, tôm, cua, ốc, hến, đậu tương, các loại hạt, hành tây, tỏi ớt…

Ngoài việc đề ra cho đôi mắt một chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế mộtsố chất kích thích lẫn thức ăn không có lợi cho mắt như đường, thuốc lá… thìviệc bổ sung các loại thực phẩm có lợi cho mắt cũng là một điều hết sức quantrọng mà chúng ta không thể bỏ qua.

Tập thể dục cho mắt

Những lúc làm việc mệt mỏi hoặc đơn giản là bạn muốn mát xa cho đôi mắt của mìnhđỡ căng thẳng, mệt mỏi, hãy thực hiện một vài động tác nhẹ, để cho đôi mắt đượckhỏe mạnh hơn. Những bài tập này không giúp cho mắt sáng hơn nhưng có tác dụnggiảm được tình trạng mệt mỏi, nhức mắt rất hiệu quả.

- Ngồi hoặc nằm ngay ngắn, dùng hai bàn tay xoa mạnh vào nhau cho ấm lên. Lấytay úp đều lên mắt nhiều làn. Có thể dùng tay xoa nhẹ mắt trong 5 – 10 phút, cảmgiác nhức mỏi mắt sẽ đỡ hơn.

- Nhắm mắt lại trong 4 – 5 giây, thả lỏng cơ thể, mở mắt ra, giữ nguyên 4 – 5giây, rồi lại nhắm mắt tiếp. Hãy thực hiện bài tập này trong vòng 3 – 5 phút.Đôi mắt của bạn sẽ bớt đi cảm giác căng thẳng.

- Tiếp tục bài tập nhắm mắt nhưng thay vì để yên hãy đảo tròng mắt về các phíatheo chiều kim đồng hồ khoảng 1 phút, sau đó đảo ngược lại. Làm như vậy trongvòng vài phút, mắt cũng giảm được cảm giác mệt mỏi.

Theo các nhà nghiên cứu, bệnh cận thị thường xuất phát từ hai nguyên nhân chínhlà di truyền hoặc môi trường sống. Tuy nhiên, để ngăn ngừa độ cận tăng hoặc hạnchế phần nào tác hại của bệnh đến khả năng nhìn, chúng ta cần biết cách phòng,tránh bệnh cho chính mình. Theo các bác sỹ chuyên khoa, không phải cứ bị cận làphải đeo kính. Nếu bạn mới bị cặn ở mức dưới 0,75 độ thì không cần phải mangkính thường xuyên, còn ở ngưỡng 1 – 2 độ thì chỉ nên đeo khi cần nhìn mọi vật ởtầm xa để hạn chế sự điều tiết của mắt quá lớn. Việc đeo kính như thế nào thìcần phải có sự tư vấn của bác sĩ và được đo khám đầy đủ.

Khi không phải làm việc hoặc chỉ làm những việc đơn giản, nên tháo mắt kinh vàđể cho mắt được thư giãn. Nếu cứ đeo kính liên tục cả ngày, lâu dần thành thóiquen, mắt chúng ta sẽ phải lệ thuộc vào kính, dù là nhìn các vật ở cự ly gần đinữa.

Với đôi mắt sau phẫu thuật, cần lưu ý những lúc ngồi trước máy tính hay tivi nêngiữ một khoảng cách nhất định. Tư thế ngồi chính diện đối với màn hình. Không đểmáy tính hay màn hình tivi cao hoặc thấp hơn so với tầm mắt của mình. Ánh sángcũng là một điều rất quan trọng trong sự điều tiết của mắt. Việc để ánh sángphản chiếu trực tiếp vào mắt hay tối quá cũng là có hại. Theo các bác sỹ chuyênkhoa, cứ 30 phút nên để mắt nghỉ ngơi một lần. Bạn có thể nhắm mắt, tránh nhìnvào màn hình tivi, máy tính hoặc đứng dậy, đi đi lại lại. Những lúc mắt nhứcmỏi, hãy dừng công việc và thực hiện một vài bài tập nho nhỏ để giảm bớt mệt mỏicho mắt.

Khi thức khuya thường xuyên, mắt sẽ phải chịu cường độ làm việc nhiều hơn, dẫnđến tình trạng mệt mỏi, khô mắt. Vì thế, tuân thủ thời gian làm việc, nghỉ ngơiđúng quy định là một điều rất quan trọng. Ngoài ra, cần đi khám mắt định kỳ hàngnăm để được chuẩn đoán và xác định được tình trạng hiện tại của mắt.

Tăng cường thực phẩm có lợi

Ngoài những biện pháp phòng và hạn chế trong sinh hoạt lẫn làm việc, chúng tacần bổ sung thêm một vài thực phẩm có lợi để tăng cường sức đề kháng, giúp đôimắt thêm khỏe mạnh hơn.

Vitamin A: Đây được xem là loại vitamin quan trọng nhất đối với đôi mắt. Nếukhông bổ sung đầy đủ vitamin này, mắt luôn gặp hiện tượng mệt mỏi, nhức, mờ mắt…Nếu tình trạng này kéo dài mắt dễ bị khô, viêm kết mạc, suy yếu, nặng hơn có thểlà mù. Vitamin A có nhiều trong lòng đỏ trứng gà, các loại sữa, gan động vật haymột số loại rau củ quả như mồng tơi, rau dền, bù ngót, cà chua, dưa hấu, gấc, đuđủ, xoài, cà rốt, bí đỏ.

Kẽm: Chất kẽm có trong võng mạc của mắt. Nó có khả năng như một enzyme, giúp máulưu thông dễ dàng về các cơ ở mắt hơn, giúp mắt không bị khô, rát, mệt mỏi, khóchịu, vì thế thị lực cũng tốt hơn. Kẽm có nhiều trong các loại sò, thịt bò, thịtgà, các loại đậu, lòng đỏ trứng…

Beta carotene: Là một tiền chất của vitamin A, vì thế beta carotene có lợi vớitất cả mọi người. Nó đóng vai trò rất quan trọng đối với thị giác, giúp mắtsáng, nhanh nhạy hơn. Beta carotene chỉ có ở thực vật, để tăng cường, nên ănnhiều rau, củ, quả có màu vàng, cam hay xanh đậm như: bí đỏ, cà rốt, bắp, xoài,đu đủ, khoai lang, cải xoăn, rau diếp, bắp sú, đậu Hà Lan… Beta carotene đượchấp thu ở ruột non, vì thế khi chế biến nên kết hợp chúng với các loại dầu, mỡđể quá trình hấp thụ tốt hơn.

Vitamin B1, B2 và niacin: Thiếu vitamin B1 trong một thời gian dài sẽ dẫn tớihiện tượng xuất huyết võng mạc giảm thị lực. Còn niacin là một chất rắn hòa tantrong nước. Nếu cơ thể thiếu niacin sẽ dẫn tới việc thiếu hụt vitamin C, còixương, bệnh mù ban đêm… Ngoài vitamin B1 và niacin thì vitamin B2 cũng giữ vaitrò quan trọng đối với sự chuyển hóa của võng mạc và giác mạc mắt. Thiếu vitaminnày, khả năng hấp thu ánh sáng của mắt sẽ giảm và hay xuất hiện hiện tượng ngứa,viêm bờ mi, viêm giác mạc hay đục thủy tinh thể. Để bổ sung vitamin B1, B2 vàniacin, có thể tăng cường thêm các loại thực phẩm như thịt nạc hoặc nội tạng bò,gà, các loại đậu, rau sậm màu, sữa, trứng… vào bữa ăn thường ngày.

Crom: Có nhiều trong men bia, gan bò, lòng đỏ trứng, các loại nấm, ngũ cốc, nướcép nho… Khi cơ thể thiếu crom, nhãn cầu mắt sẽ bị lồi ra, mắt sẽ tăng độ cậnnhanh hơn.

Selen: Selen là một chất khoáng, mặc dù tồn tại với một số lượng ít trong cơ thểcon người nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó quyết định tới tốc độnhanh nhạy và sự ổn định chính của chị lực. Selen có nhiều chất trong các loạicá biển, tôm, cua, ốc, hến, đậu tương, các loại hạt, hành tây, tỏi ớt…

Ngoài việc đề ra cho đôi mắt một chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế mộtsố chất kích thích lẫn thức ăn không có lợi cho mắt như đường, thuốc lá… thìviệc bổ sung các loại thực phẩm có lợi cho mắt cũng là một điều hết sức quantrọng mà chúng ta không thể bỏ qua.

Tập thể dục cho mắt

Những lúc làm việc mệt mỏi hoặc đơn giản là bạn muốn mát xa cho đôi mắt của mìnhđỡ căng thẳng, mệt mỏi, hãy thực hiện một vài động tác nhẹ, để cho đôi mắt đượckhỏe mạnh hơn. Những bài tập này không giúp cho mắt sáng hơn nhưng có tác dụnggiảm được tình trạng mệt mỏi, nhức mắt rất hiệu quả.

- Ngồi hoặc nằm ngay ngắn, dùng hai bàn tay xoa mạnh vào nhau cho ấm lên. Lấytay úp đều lên mắt nhiều làn. Có thể dùng tay xoa nhẹ mắt trong 5 – 10 phút, cảmgiác nhức mỏi mắt sẽ đỡ hơn.

- Nhắm mắt lại trong 4 – 5 giây, thả lỏng cơ thể, mở mắt ra, giữ nguyên 4 – 5giây, rồi lại nhắm mắt tiếp. Hãy thực hiện bài tập này trong vòng 3 – 5 phút.Đôi mắt của bạn sẽ bớt đi cảm giác căng thẳng.

- Tiếp tục bài tập nhắm mắt nhưng thay vì để yên hãy đảo tròng mắt về các phíatheo chiều kim đồng hồ khoảng một phút, sau đó đảo ngược lại. Làm như vậy trongvòng vài phút, mắt cũng giảm được cảm giác mệt mỏi./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục