Cần Thơ bắt, khởi tố đối tượng nhiễm HIV khống chế con tin

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng khống chế con tin xảy ra vào tối 23/12 vì có hành vi “bắt giữ người trái pháp luật."
Cần Thơ bắt, khởi tố đối tượng nhiễm HIV khống chế con tin ảnh 1Đối tượng Văn Đỗ Trung Tín. (Nguồn: dantri)

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng khống chế con tin xảy ra vào tối 23/12 vì có hành vi “bắt giữ người trái pháp luật."

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, hai đối tượng bị khởi tố là Văn Đỗ Trung Tín (31 tuổi, ngụ xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) và vợ là Võ Thị Anh Thư (32 tuổi, cùng ngụ xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ).

Chiều 23/12, vợ chồng Tín được Công an phường Trung Kiên (quận Thốt Nốt) mời lên làm việc vì nghi liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy tại địa phương. Làm việc được hơn 30 phút, lợi dụng sơ hở của công an phường, hai vợ chồng Tín bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, vợ chồng Tín bất ngờ tấp vào nhà bà Đinh Thị Bích Vân (tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) rồi dùng hung khí khống chế bà Vân.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, vợ chồng Tín khống chế bà Vân lên xe gắn máy chạy 40km từ quận Thốt Nốt về quận Ninh Kiều. Khi đến trước cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ (Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều) vợ chồng Tín dùng hung khí khống chế bà Vân và đòi gặp lãnh đạo thành phố.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường để tìm cách giải thoát con tin và bắt giữ hai đối tượng.

Trong khi thuyết phục đối tượng thả con tin, lợi dụng sự sơ hở, Công an thành phố Cần Thơ đã khống chế thành công vợ chồng Tín, giải thoát an toàn cho bà Vân. Bước đầu Công an thành phố Cần Thơ xác định đối tượng Tín nhiễm HIV và nghiện ma túy.

Trong lúc khống chế hai đối tượng trên, hai chiến sỹ công an đã bị thương nhẹ và được đưa đi xét nghiệm, uống thuốc chống phơi nhiễm.

Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục