Cần Thơ khánh thành Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông

Đền thờ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác, tọa lạc tại số 69/50 đường Cách mạng tháng Tám, Cần Thơ có diện tích 11m2.
Sáng 13/1, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác, tọa lạc tại số 69/50 đường Cách mạng tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và cắt băng khánh thành đền thờ.
 
Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông được nhân dân Cần Thơ đóng góp xây dựng từ năm 1967, trùng tu bằng bêtông cốt thép lần đầu vào năm 1969.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông không chỉ là nơi để tưởng nhớ bậc đại danh y của dân tộc mà còn là cơ sở hoạt động cách mạng của Đảng bộ Cần Thơ, đồng thời là địa điểm thành lập Chi bộ đầu tiên của khu phố An Hòa - Cần Thơ (nay là Đảng bộ phường An Hòa).

Đền thờ là địa chỉ tin cậy, nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động trong lòng địch cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Từ năm 1988 đến nay, do chưa được sữa chữa, nâng cấp nên Đền thờ này đã xuống cấp trầm trọng, nền nhà thấp, cơ sở hạ tầng kiến trúc yếu không đáp ứng được nhu cầu khách tham quan và việc tổ chức lễ giỗ hàng năm vào ngày 16/1 âm lịch. Ngày 25/2/2012, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết định cho xây dựng lại đền thờ.
 
Công trình do Sở Y tế thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, có diện tích xây dựng 11 m2 gồm tường rào, sảnh đón khách, phòng thờ kết hợp trưng bày các hiện vật, di sản. Tổng kinh phí xây dựng gần 7 tỷ đồng, bằng nguồn vốn xã hội hóa.
 
Đền thờ là nơi tôn vinh, trưng bày những hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác, một đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam và là ngôi sao sáng trong lịch sử y học cổ truyền cũng như hiện đại Việt Nam về y đức, y thuật để các thế hệ thầy thuốc noi theo./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục