Canada áp dụng kỹ thuật mới làm đông cứng tuyết

Ủy ban tổ chức Olympic Vancouver dùng ống thép lớn chứa băng khô, rồi chôn dưới tuyết ở nơi thi đấu, giúp bề mặt tuyết chắc chắn hơn.
Các nhà tổ chức Thế vận hội mùa Đông Vancouver 2010 đang chạy đua với thời gian và làm tất cả những gì có thể để bảo đảm có đủ tuyết tại sườn núi Cypress, nơi sẽ diễn ra một loạt môn thi đấu ngoài trời của Olympic.

Trong những tuần qua hơn 300 xe tải loại lớn và máy bay trực thăng đã được huy động để chuyên chở tuyết từ nhiều nơi khác về các địa điểm thi đấu. Uớc tính, hơn 5.000m3 tuyết đã được chuyển đến núi Cypress trong những ngày qua.

Tuy nhiên, lượng tuyết bổ sung này rất mềm và xốp, do vậy các chuyên gia Canada đã phải áp dụng kỹ thuật mới làm tuyết có đủ độ cứng để phục vụ các môn thi đấu như trượt tuyết tự do và lướt ván tuyết.

Theo Ủy ban tổ chức Olympic Vancouver 2010 (VANOC), họ đã sử dụng các ống thép lớn chứa đầy băng khô, sau đó chôn chúng dưới lớp tuyết tại nơi thi đấu. Các đường ống này sẽ giúp nhiệt độ giảm xuống, làm tuyết đông cứng nhanh từ bên trong. Kỹ thuật này cũng giúp tạo bề mặt tuyết ổn định và chắc chắn hơn.

Peter Judge, Giám đốc điều hành Liên đoàn trượt tuyết tự do Canada cho hay, kỹ thuật này rất lạ và thú vị, chưa từng được áp dụng trước đây.

Trong khi đó, ông Tim Gayda, Phó Chủ tịch VANOC khẳng định, tuyết được làm cứng không nguy hiểm mà ngược lại tăng độ an toàn cho các vận động viên khi thi đấu.

Còn người phát ngôn VANOC Mar Fraser cho biết các đường ống chứa băng khô có thể giúp giữ được chất lượng tuyết trong hai ngày.

Từ cuối tuần trước, VANOC đã quyết định hủy bỏ một số buổi tập chính thức của các vận động viên tại núi Cypress để "bảo quản" tuyết cho các cuộc thi đấu chính thức sắp tới.

Khu vực miền Tây Canada đang trải qua một mùa Đông ấm áp bất thường, nhiệt độ trung bình tháng 1 năm nay ở Vancouver là 7,2 độ C - nóng nhất trong 77 năm qua. Điều kiện thời tiết này khiến thành phố Vancouver dường như không có tuyết kể từ đầu năm 2010./.

Thanh Bình/Ottawa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục