Canada chuyển sang hoạt động "ngoại giao số" với Iran

Thay vì bổ nhiệm đại sứ và các nhân viên ngoại giao, Canada muốn tiếp xúc trực tiếp với người dân Iran thông qua truyền thông xã hội.
Theo mạng tin ipolitics.ca ngày 11/5, Canada đang tìm cách khôi phục các quan hệ ngoại giao với Iran, nhưng không theo cách cũ. Thay vì bổ nhiệm đại sứ và các nhân viên ngoại giao, Bộ Ngoại giao Canada đang đặt mục tiêu tiếp xúc trực tiếp với người dân Iran thông qua truyền thông xã hội.

Bộ Ngoại giao Canada hợp tác với Viện Munk thuộc Đại học Toronto để tổ chức cuộc hội thảo kéo dài hai ngày về việc liên lạc trực tuyến trực tiếp với hy vọng tiếp xúc và truyền cảm hứng cho các cử tri Iran trước cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến được tổ chức vào tháng Sáu tới.

Phát biểu tại hội thảo, Ngoại trưởng Canada Jonh Baird nhấn mạnh rằng "Canada đứng về phía các nhà hoạt động dũng cảm ở bên trong Iran, cộng đồng người Iran ở nước ngoài và những người yêu chuộng tự do khắp thế giới mong muốn một tương lai tươi sáng hơn cho Iran."

Theo ông Baird, cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các nhà hoạt động ở bên trong Iran, trong khi chế độ Iran cần lắng nghe ý kiến người dân của mình.

Mặc dù Canada đã cắt đứt các quan hệ ngoại giao chính thức với Iran từ tháng 9/2012, nhưng vẫn nỗ lực giữ một tiếp xúc với chế độ thông qua cộng đồng người gốc Iran tại Canada và trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục