Canada coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong giáo dục

Đại sứ Horton khẳng định Canada luôn coi VN là đối tác ưu tiên trong giáo dục, đã và sẽ tổ chức nhiều sự kiện hợp tác thời gian tới.
Đại sứ Canada tại Việt Nam Deanna Horton khẳng định Chính phủ nước này luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục và đối với những thách thức trong giáo dục, Canada là đối tác lý tưởng của Việt Nam.

Tại hội thảo “Hợp tác Giáo dục và Nghiên cứu Việt Nam-Canada” diễn ra trong hai ngày 18 và 19/12, bà Đại sứ cho biết Canada đã nâng mức học bổng lên 50.000 USD/năm để thu hút sinh viên Việt Nam. Trong hai năm 2007- 2008, các tổ chức giáo dục Canada đã thực hiện nhiều chuyến khảo sát và ký kết nhiều chương trình giáo dục với Việt Nam.

Dự kiến, Canada sẽ tổ chức một cuộc triển lãm lớn, với sự tham gia của 57 tổ chức giáo dục của 4 tỉnh lớn của Canada tại Việt Nam, vào tháng 10/2010, nhằm mở ra nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu cho học sinh, sinh viên Việt Nam có nhu cầu du học tại Canada.

Nhận định về giáo dục Việt Nam, bà Horton cho rằng Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là việc phổ cập giáo dục bậc tiểu học.

Theo bà, Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách tích cực trong lĩnh vực giáo dục như phát triển giáo dục tư nhân và tự chủ tài chính. Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam vẫn chưa phát triển như mong muốn vì những hạn chế về ngân sách và đội ngũ giảng viên.

Vì thế, trong hợp tác với Việt Nam, Canada có thể giúp đỡ về chương trình giáo dục, nghiên cứu giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Về phía Việt Nam Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Quang Minh thừa nhận hệ thống giáo dục Việt Nam chưa hoàn thiện, thiếu các tiêu chuẩn quốc tế, thiếu kinh phí nghiên cứu cho các trường Đại học...

Hội thảo do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Mạng giáo dục Đại học Canada-Việt Nam tổ chức./.

Canada sẽ tổ chức triển lãm lớn vào tháng 10/2010 nhằm tạo cơ hội học tập, nghiên cứu cho học sinh, sinh viên VN có nhu cầu du học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục