Canada đồng ý thảo luận về hiệp định dẫn độ với Trung Quốc

Chính phủ Canada đã đồng ý sẽ tiến hành thảo luận về hiệp định dẫn độ song phương với Trung Quốc, điều được Bắc Kinh theo đuổi bấy lâu.
Canada đồng ý thảo luận về hiệp định dẫn độ với Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và người đồng cấp Canada Justin Trudeau (trái) đang ở thăm Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính phủ Canada đã đồng ý sẽ tiến hành thảo luận về hiệp định dẫn độ song phương với Trung Quốc, điều được Bắc Kinh theo đuổi bấy lâu.

Nguồn tin cho biết hai bên đạt được thỏa thuận trên trong chuyến công tác của cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Justin Trudeau tới Trung Quốc đầu tuần trước, và chỉ một ngày trước khi Trung Quốc chính thức thả và phát lệnh trục xuất đối với công dân Canada Kevin Garratt, người đã bị Bắc Kinh giam giữ 2 năm qua về tội đánh cắp các bí mật quân sự và quốc phòng.

Cựu quan chức ngoại giao Canada Charles Burton cho rằng đây là thỏa thuận trao đổi theo kiểu “có đi, có lại” giữa Canada và Trung Quốc để đổi lấy tự do cho Kevin Garratt.

Ông Burton nói: “Trung Quốc đã sử dụng con bài Kevin Garratt để mặc cả về những gì họ muốn.”

Trung Quốc từ lâu đã yêu cầu Canada thảo luận về hiệp định dẫn độ nhằm mở đường cho việc đưa các quan chức Trung Quốc phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài trở về nước xét xử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục