Canada liệt Nhà nước Hồi giáo vào danh sách thực thể khủng bố

Canada liệt Nhà nước Hồi giáo vào danh sách các thực thể khủng bố

Bộ Công an Canada đã nâng cấp danh sách các thực thể khủng bố theo luật Hình sự để bổ sung thêm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Canada liệt Nhà nước Hồi giáo vào danh sách các thực thể khủng bố ảnh 1Phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Ngày 24/9, Bộ Công an Canada đã nâng cấp danh sách các thực thể khủng bố theo luật Hình sự để bổ sung thêm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết việc nâng cấp này chứng tỏ: "Cam kết của Chính phủ Canada nhằm đảm bảo rằng danh sách các thực thể khủng bố phản ánh bản chất thay đổi của các thực thể khủng bố. Những hành động tàn bạo của IS đáp ứng được ngưỡng pháp lý được vạch ra trong Luật Hình sự của Canada, đòi hỏi phải có những cơ sở xác đáng để tin rằng một thực thể đang cố tình tham gia hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho một hành động khủng bố hoặc cố tình hành động nhân danh, theo phương hướng hay phù hợp với một thực thể như vậy."

Luật Hình sự của Canada có quy định về hình phạt dành cho các cá nhân và tổ chức xử lý tài sản hoặc tài chính của các nhóm khủng bố có tên trong danh sách trên, khiến việc cố ý tham gia với một tổ chức khủng bố để thực hiện hay hỗ trợ hoạt động khủng bố trở thành một tội danh.

Một báo cáo của Bộ Công an Canada cho biết tính đến tháng 2/2014, có khoảng 160 công dân Canada đang tham chiến cùng với các tổ chức khủng bố nước ngoài và có thể 80 người khác được tin là đã trở lại Canada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục