Canada thúc đẩy phát triển quan hệ với thế giới Arab

Canada đang đẩy mạnh quan hệ đối tác với UAE nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và thông qua quốc gia này để phát triển quan hệ với thế giới Arab.
Canada thúc đẩy phát triển quan hệ với thế giới Arab ảnh 1Thủ tướng Stephen Harper. (Nguồn: THX/TTXVN)
Canada đang đẩy mạnh quan hệ đối tác với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và thông qua quốc gia này để phát triển quan hệ với thế giới Arab.
Phóng viên TTXVN tại Ottawa cho biết chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper vừa ký hiệp định hợp tác phát triển với UAE tại một hội nghị phát triển quốc tế lớn tại Mexico. Những mục tiêu chủ yếu của hiệp định này là xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy quyền con người.
Thỏa thuận được ký sau những hành động "bắc cầu" của Ngoại trưởng Canada John Baird nhằm đưa UAE thành một đồng minh ảnh hưởng của Canada trong thế giới Arab và Hồi giáo.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Christian Paradis cho biết Canada mong muốn hợp tác với UAE trong việc lựa chọn các "địa chỉ" được nhận viện trợ của Canada ở thế giới Arab.
Ngược lại, UAE muốn học tập kinh nghiệm phát triển của Canada, nhất là trong việc thành lập cơ quan viện trợ quốc tế.
Cũng theo ông Paradis, Canada muốn tạo dựng các quan hệ đối tác viện trợ phát triển quốc tế và hiện đã thiết kế được hai dự án thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào công tác này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các dự án xóa đói giảm nghèo tại các nước đang phát triển.
Đây là bước đi tiếp theo trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Canada và UAE sau vụ tranh chấp ngoại giao liên quan đến việc Canada từ chối trao quyền hạ cánh bổ sung cho hai hãng hàng không của UAE.
Trước đó, đáp lại hành động của Canada, UAE đã "trục xuất" các lực lượng vũ trang Canada ra khỏi một căn cứ quân sự gần Dubai, gây khó khăn cho các hoạt động của Canada tại Afghanistan.
Tranh chấp ngoại giao được giải quyết sau khi hai bên chấm dứt yêu cầu thị thực đối với các du khách Canada tới UAE, ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân và thành lập Hội đồng kinh doanh Canada-UAE để cải thiện các mối quan hệ thương mại.

Canada đặt mục tiêu đưa UAE trở thành đối tác phát triển mới của nước này trong thế giới Arab, qua đó giúp Ottawa từng bước mở rộng quan hệ với vùng đất Trung Đông./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục