Canada trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao Eritrea

Nhà chức trách Canada đã quyết định trục xuất một nhân viên ngoại giao cấp cao của Eritrea vì tình nghi liên quan tới khủng bố.
Bộ Ngoại giao Canada ngày 29/5 cho biết nước này đã quyết định trục xuất một nhân viên ngoại giao cấp cao của Eritrea vì tình nghi liên quan tới các tổ chức khủng bố.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn lời Ngoại trưởng Canada John Baird cho biết quyết định trên sẽ "có hiệu lực ngay lập tức" và ông Semere Ghebremariam O. Micael, người đứng đầu Tổng Lãnh sự quán của Eritrea ở thành phố Toronto, buộc phải rời khỏi Canada chậm nhất vào ngày 5/6 tới.

Trong nội dung thông báo lý do kèm theo, Bộ Ngoại giao Canada cho biết quyết định trục xuất ông Micael có liên quan đến những cáo buộc của cộng đồng người Eritrea ở Toronto, nói rằng ông Micael đã lợi dụng cương vị của mình để tổ chức các buổi quyên góp, yêu cầu những người Canada gốc Eritrea đóng góp vào một quỹ hỗ trợ cho quân đội Eritrea trong cuộc chiến chống lại Ethiopia.

Cộng đồng người Canada gốc Eritrea đã kịch liệt phản đối hành động của ông Micael, coi đây là những hành động vi phạm nguyên tắc bởi họ đã phải trả các khoản phí hoặc thuế cho Chính phủ Eritrea.

Eritrea đã bị Liên hợp quốc áp đặt một lệnh trừng phạt trong năm 2009 và một lần nữa trong năm 2011 khi nước này cố tình vi phạm, tiếp tục hỗ trợ cho các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở Somalia, trong đó có nhóm Al-Shabab.

Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Eritrea đã bác bỏ những lời cáo buộc trên, cho rằng các lệnh trừng phạt là một chính sách thù địch đối với Eritrea và nhằm bảo vệ cho Ethiopia, một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Song song với quyết định trục xuất ông Micael, Bộ Ngoại giao Canada còn đưa ra một thông báo yêu cầu Lãnh sự quán của Eritrea chấm dứt ngay các hoạt động gây quỹ và tôn trọng lệnh trừng phạt quốc tế, cũng như luật pháp Canada./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục