Canada và Mỹ đã đạt được hiệp định an ninh mới

Canada và Mỹ đã đạt được hiệp định mới nhằm hợp nhất an ninh khu vực và xóa bỏ những trở ngại đối với thương mại song phương.
Báo giới Canada ngày 9/9 đưa tin các quan chức nước này và Mỹ đã kết thúc thành công các cuộc đàm phán về một hiệp định mới nhằm hợp nhất an ninh khu vực và xóa bỏ những trở ngại đối với thương mại song phương.

Tờ Thư tín địa cầu của Canada số ra ngày 9/9 cho biết các nhà thương thuyết Canada và Mỹ đã đạt được nhất trí về khoảng hơn 30 sáng kiến riêng lẻ trong Kế hoạch hành động "Xa hơn biên giới."

Những chi tiết của thỏa thuận này hiện chưa được tiết lộ, song các mục tiêu được vạch ra trước đó bao gồm những đề xuất cụ thể nhằm phối hợp hành động trong các vấn đề như sinh trắc học trên hộ chiếu, các danh sách theo dõi, kiểm tra container tại các cảng biển ở nước ngoài và các biện pháp an ninh khác. Dự kiến, hiệp định này sẽ được công bố vào cuối tháng này.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do trung tâm nghiên cứu Nanos và trường Đại học bang New York của Mỹ phối hợp thực hiện, cả người dân Mỹ và Canada đều ủng hộ ý kiến hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh quốc gia.

Hiện có 64% số người Canada và 71% số người Mỹ ủng hộ việc tăng cường hợp tác an ninh biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục