Căng thẳng gia tăng bên ngoài trụ sở chính quyền Hong Kong

Chiều 28/9, một lượng lớn cảnh sát đã tiến vào “Quảng trường Công dân” bên ngoài trụ sở chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong.
Căng thẳng gia tăng bên ngoài trụ sở chính quyền Hong Kong ảnh 1Người dân Hong Kong biểu tình ôn hòa trước trụ sở chính quyền hôm 27/9 (Nguồn: Reuters)

Chiều 28/9, một lượng lớn cảnh sát đã tiến vào “Quảng trường Công dân” bên ngoài trụ sở chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và bãi đỗ xe gần đó để hỗ trợ lực lượng cảnh sát được triển khai trước đó đối phó với người biểu tình.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát được bố trí ở tòa nhà Admiralty và đường Lung Wui gần đó dường như cũng đang chuẩn bị tiến vào khu vực trụ sở chính quyền Đặc khu. Nhận thấy cảnh sát có thể chuẩn bị tiến hành giải tán, khoảng 2.000 người biểu tình ở hiện trường lập tức giương ô, đeo kính chống ớt bột…

Khoảng 15 giờ 34 phút cùng ngày, Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh cùng nhiều quan chức chính quyền cấp cao đã gặp gỡ báo chí. Ông Lương Chấn Anh kiên quyết phản đối hoạt động chiếm giữ bất hợp pháp trụ sở chính quyền và khu vực Trung tâm Hong Kong do phong trào "Chiếm lĩnh Trung tâm" tiến hành. Thông cáo báo chí do chính quyền Đặc khu phát đi nhấn mạnh lực lượng cảnh sát Hong Kong quyết tâm giải quyết tình hình một cách thích hợp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã phong tỏa trụ sở chính quyền Đặc khu và không cho phép ai tiến vào khu vực này.

Phát biểu với báo giới, quan chức Giang Mẫn Cường thuộc Ban Quan hệ Công chúng của cảnh sát Hong Kong nhấn mạnh việc tụ tập bên ngoài trụ sở chính quyền là bất hợp pháp, cản trở giao thông và an toàn của người dân. Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp phong tỏa trong phạm vi liên quan, không ai được phép vào khu vực này và bất cứ ai cố tình vi phạm có thể sẽ bị bắt. Ông kêu gọi người biểu tình rời hiện trường một cách hòa bình và tái khẳng định cảnh sát sẽ hành động chuyên nghiệp và kiềm chế.

Tới nay, cảnh sát đã bắt 63 đối tượng nam và đối tượng 15 nữ, tuổi từ 16-58 vì tội tụ tập bất hợp pháp, tấn công cảnh sát và cố tình xâm nhập trụ sở chính quyền Đặc khu… Trong số những người bị bắt có một số thành viên Hội đồng Lập pháp Hong Kong thuộc phe dân chủ như Lưu Huệ Khanh, Hà Tuấn Nhân và Trương Siêu Hùng.

Trước đó, vào rạng sáng 28/9, người khởi xướng phong trào "Chiếm lĩnh Trung tâm", Phó Giáo sư Đại học Hong Kong Đới Diệu Đình đã tuyên bố chính thức khởi động hoạt động này, bắt đầu bằng việc chiếm lĩnh trụ sở chính quyền Đặc khu với 2 yêu sách: Một là, Thường vụ Quốc hội Trung Quốc phải rút lại quyết định liên quan tới vấn đề cải cách chính trị của Hong Kong được thông qua hôm 31/8. Hai là, Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh phải đưa ra báo cáo cải cách chính trị phản ánh được nguyện vọng chân thực của người dân Hong Kong. Nếu hai yêu cầu trên không được đáp ứng, hành động "Chiếm lĩnh Trung tâm" sẽ leo thang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục