Căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục là nhân tố kéo giá dầu đi xuống

Giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống, trước mối lo ngại rằng quan hệ thương mại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.
Căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục là nhân tố kéo giá dầu đi xuống ảnh 1Một cơ sở sản xuất dầu mỏ thuộc đảo Khark của Iran ở ngoài khơi vùng Vịnh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 10/8, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống, trước mối lo ngại rằng quan hệ thương mại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.

Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, vào lúc 13 giờ 21 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 13 xu Mỹ (0,3%) xuống 71,89 USD/thùng; còn giá dầu chuẩn Tây Texas giảm 25 xu Mỹ (0,4%) xuống 66,56 USD/thùng.

Theo các chuyên gia, giá dầu đang chịu sức ép, trước triển vọng kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại do tình hình căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhà phân tích William O'Loughlin, thuộc Rivkin Securities, tại Australia, nhận định giới giao dịch trên thị trường dường như đang tập trung vào mối lo ngại nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Trung Quốc sẽ giảm sút khi xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

[Chuyên gia tiết lộ lý do Trung Quốc không trả đũa dầu mỏ của Mỹ]

Các nhà quan sát cho biết căng thẳng thương mại leo thang đã khiến các đồng nội tệ tại các thị trường đang nổi như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc giảm giá, qua đó khiến các hóa đơn nhập khẩu dầu mỏ định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn. Thị trường đang lo ngại vấn đề này sẽ làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ “vàng đen”.

Trong khi triển vọng nhu cầu xấu đi, nguồn cung cũng có dấu hiệu thắt chặt, khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa ra liệu Trung Quốc, khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, có “nhượng bộ” trước sức ép từ phía Washington hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục