Tập đoàn NI ký một thỏa thuận hợp tác mới để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa năng lượng nhiệt hạch, mở đường cho việc xây dựng nhà máy điện thương mại đầu tiên dựa trên phản ứng tổng hợp từ tính.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi nhất trí rằng không có lựa chọn nào khác ngoài lộ trình đối thoại và ngoại giao để tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Ukraine và Nga có vị trí quan trọng trong thị trường thực phẩm nông nghiệp, chiếm 53% thương mại toàn cầu về dầu và hạt hướng dương và 27% thương mại toàn cầu về lúa mỳ.
Lãnh đạo 27 nước EU nhất trí phải chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch của Nga, trong đó có việc tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.
Theo người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, tình hình hiện nay tại Ukraine rất phức tạp và ưu tiên cao lúc này là ngăn không để căng thẳng leo thang hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ông Jeffrey Halley, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Công ty môi giới tài chính OANDA (Mỹ), dự đoán giá dầu Brent sẽ biến động trong khoảng 90-100 USD/thùng trong vài tuần tới.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết lập trường của Moskva là sẽ thực hiện "các biện pháp thích hợp" nếu không nhận được hồi đáp mang tính xây dựng từ Mỹ và NATO về những đề xuất đảm bảo an ninh của Nga.
Ukraine, Nga và OSCE đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn mà Nhóm Tiếp xúc ba bên về vấn đề Ukraine đã nhất trí vào ngày 22/7/2020.
Đại diện thường trực của Nga tại OSCE Aleksandr Lukashevich cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị tiến hành vụ khiêu khích bằng vũ khí hóa học tại Donbass.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Lavrov và Tổng thư ký Guterres đã trao đổi về khả năng Liên hợp quốc mở rộng hoạt động phòng tránh xung đột và gìn giữ hòa bình.
Theo Đại diện đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik, tình hình tại khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine "còn lâu mới ổn định."
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng với quyết định ký ban hành luật tái sáp nhập Donbass, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã xác nhận ý đồ dùng vũ lực để giải quyết xung đột ở miền Đông Nam nước này.
Hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã xuống đường biểu tình trên nhiều con phố ở thủ đô Kiev của Ukraine đòi luận tội Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho rằng bất chấp Thỏa thuận Minsk, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn triển khai các hệ thống pháo tự hành và lựu pháo ngay cạnh đường phân chia giới tuyến hai bên.
Điện Kremlin tuyên bố việc triển khai Thỏa thuận hòa bình Minsk là điều không thể lựa chọn, bởi đây là thỏa thuận duy nhất có sự tham gia của tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.
Đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Saydik xác nhận rằng Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine đã nhất trí về một cơ chế ngừng bắn tại khu vực
Nhóm Tiếp xúc ba bên gồm đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhất trí thực hiện trao đổi tù nhân giữa các bên xung đột trong thời gian tới.
Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết chính quyền Kiev sẽ ngừng cung cấp nước tới khu vực Lugansk ở miền Đông nước này do lực lượng ly khai kiểm soát.
Phát biểu tại phiên họp toàn thể tổng kết hội nghị Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai tại Sochi, ông Putin nhấn mạnh: “Chính quyền Kiev đương nhiệm đang phá hoại các Thỏa thuận Minsk.”
Phát biểu họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này thất vọng vì không có tiến triển trong việc triển khai thỏa thuận Minsk về vấn đề Ukraine.