Donetsk cáo buộc Ukraine đưa vũ khí hạng nặng tại đường giới tuyến

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho rằng bất chấp Thỏa thuận Minsk, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn triển khai các hệ thống pháo tự hành và lựu pháo ngay cạnh đường phân chia giới tuyến hai bên.
Donetsk cáo buộc Ukraine đưa vũ khí hạng nặng tại đường giới tuyến ảnh 1Xe tăng và binh sỹ của Ukraine. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 29/1, đại diện Bộ Tư lệnh tác chiến của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), ông Eduard Basurin cho rằng bất chấp Thỏa thuận Minsk, các đơn vị lực lượng vũ trang của Ukraine vẫn triển khai các hệ thống pháo tự hành và lựu pháo ngay cạnh đường phân chia giới tuyến với phía Tây Donetsk.

Phát biểu với báo giới, ông Basurin khẳng định rằng tình báo của DPR đã phát hiện được các vị trí hỏa lực của pháo binh và vũ khí bị cấm theo các Thỏa thuận Minsk trong khu vực hạn chế những vũ khí hạng nặng. Theo ông, cụ thể, tại khu vực điểm dân cư Kurakhovo, cách Donetsk 17 km về phía Tây, nhiều vị trí hỏa lực của 3 hệ thống pháo tự hành Carnation (Hoa Cẩm Chướng), cũng như 4 đại bác – lựu pháo D-20.

Theo Thỏa thuận Minsk ký ngày 12/2/2015, quân đội Ukraine và phe đối lập ở miền Đông phải rút các loại vũ khí pháo binh cỡ nòng trên 100mm cách đường phân chia giới tuyến 50km, các hệ thống dàn hỏa tiễn phản lực cách 70km, các hệ thống hỏa tiễn Tornado, Hurricane, Smerch và tên lửa Tochka cách 140km.

Theo phần bổ sung của thỏa thuận, các bên cần phải rút pháo cỡ nòng dưới 100mm, xe tăng và súng cối khỏi đường phân chia giới tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.