Theo phóng viên TTXVN tại Liên hiệp quốc, thông điệp nhân Ngày Quốc tếloại trừ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moontập trung cảnh báo nguy cơ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sắc tộc được sử dụngnhư là vũ khí để kích động sự sợ hãi và thù hận, "màn dạo đầu" của tội ác chiếntranh và diệt chủng chống loài người.
Thực tế, 55% số cuộc xung đột bạo lực trong thời gian từ năm 2007 -2009 làdo vi phạm quyền của người thiểu số hoặc bắt nguồn từ căng thẳng chủng tộc.
Tổng Thư ký Ban Ki-Moon nhấn mạnh phân biệt chủng tộc và xung đột luôn cómối quan hệ chặt chẽ và là nguy cơ phá hoại hòa bình, an ninh, công lý và tiếnbộ xã hội. Liên hợp quốc đang tích cực góp phần vào cuộc chiến toàn cầu chốngphân biệt chủng tộc thông qua thúc đẩy đối thoại, hòa giải, nuôi dưỡng tính phổquát và tôn trọng quyền con người trong tiến trình gìn giữ và kiến tạo hòa bình.
Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc(UNESCO) Irina Bokova nhấn mạnh trong khi đối thoại và khoan dung là những thànhtố thiết yếu trong các xã hội ngày càng đa dạng và gắn kết với nhau, phân biệtchủng tộc phá hoại các mối gắn kết xã hội này.
Mỗi nền văn hóa đều có sự khác biệt và đây chính là nguồn của cải quý giánhưng nhân loại là tổng thể thống nhất về các giá trị cũng như về các quyền conngười.
Tổng Giám đốc UNESCO cho rằng trong khi Công ước quốc tế về loại trừ phânbiệt chủng tộc cung cấp điểm xuất phát để chống tội phạm này, giáo dục là biệnpháp tốt nhất để làm sâu sắc hơn sự cảm thông, bảo vệ phẩm giá con người, loạitrừ hiệu quả nhất phân biệt chủng tộc.
Cuộc vận động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc năm 2012 sử dụng cácmạng xã hội toàn cầu trong đó khuyến khích mọi công dân thế giới lên tiếng mạnhmẽ chống thù hận và thảm họa bất khoan dung./.