Cảnh báo nguy cơ rạn nứt quan hệ Nga-Venezuela

Ngoại trưởng Nga cho biết quan hệ với Venezuela sẽ xấu đi nếu Mátxcơva mất những hợp đồng quân sự được thiết lập dưới thời cố Tổng thống Chavez.

Ngày 9/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết quan hệ với Venezuela sẽ xấu đi nếu Mátxcơva mất những hợp đồng quân sự được thiết lập dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez.

 

Venezuela đã mua hàng tỷ USD vũ khí của Nga và là mục tiêu đầu tư hàng đầu của công ty dầu khí Rosneft.

 

Theo ông Lavrov, các mối ràng buộc này được thiết lập cho quan hệ hữu nghị đặc biệt với Venezuela do hai nước này đều có quan hệ căng thẳng với Mỹ.

 

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: "Dưới bất cứ hoàn cảnh nào, những sự đầu tư dài hạn dưới dạng hợp tác quân sự, kinh tế và dầu mỏ cùng các dự án khác đều củng cố quan hệ giữa các nước. Chúng tôi luôn cố gắng đặt kinh tế làm nền móng cho quan hệ với các nước trên thế giới."

 

Ông Lavrov nhấm mạnh việc mất các hợp đồng trên "chắc chắn sẽ ảnh hướng xấu đến quan hệ của chúng tôi với Venezuela."

Tuy nhiên, ông cũng cho biết Mátxcơva sẽ "tôn trọng" việc lựa chọn tổng thống tương lai của người dân Venezuela.

 

Đại diện của Nga tham dự lễ tang của cố Tổng thống Chavez là một phái đoàn thương mại do Chủ tịch công ty Rosneft Igor Sechin, người đứng đầu tập đoàn xuất khẩu vũ khí Russian Technologies Sergei Chemezov và Bộ trưởng Thương mại Nga Denis Manturov dẫn đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục