Cảnh sát Iran và người biểu tình lại đụng độ

Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động của Iran và người biểu tình ủng hộ phe đối lập ở trung tâm thủ đô Tehran.
Ngày 21/7, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động của Iran và người biểu tình ủng hộ phe đối lập ở trung tâm thủ đô Tehran. Đây là xung đột mới nhất giữa lực lượng an ninh Iran và những người biểu tình kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 12/6.

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Haft-e Tir bất chấp lệnh cấm tụ tập của chính phủ. Họ hô khẩu hiệu chống Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và Chính phủ Iran. Cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người.

Bốn ngày trước đó, đụng độ cũng xảy ra tại Tehran khi những người biểu tình đối đầu với cảnh sát.

Cùng ngày 21/7, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Iran Ismail Ahmadi Moghaddam cảnh báo lực lượng cảnh sát sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn nếu phe đối lập vẫn tìm cách xuống đường biểu tình.

Trong bài phát biểu tại thành phố Mashhad, Tướng Moghaddam tuyên bố lực lượng của ông sẽ xử lý bất kỳ ai coi thường và vi phạm luật pháp. Tướng Moghaddam cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo phe đối lập là "những kẻ dối trá" và đang tìm cách gieo mầm mống bất hòa ở Iran.

Chiến thắng của đương kim Tổng thống Ahmadinejad trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ngày 12/6 đã dẫn đến một loạt cuộc biểu tình của những người ủng hộ ứng cử viên thất cử, cựu Thủ tướng Mir Hossein Mousavi, sau khi ông này cáo buộc kết quả bầu cử là gian lận.

Đến nay, các vụ xung đột giữa lực lượng an ninh với những người biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục