13 nước kêu gọi Israel không mở cuộc tấn công toàn diện vào Rafah

Ngoại trưởng 13 nước kêu gọi Chính phủ Israel để viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza thông qua tất cả các cửa khẩu liên quan, gồm cả cửa khẩu ở Rafah cũng như mở tất cả các tuyến tiếp tế trên bộ.

Xe quân sự Israel vượt qua cửa khẩu Shalom Kerem để vào Dải Gaza ngày 6/5. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe quân sự Israel vượt qua cửa khẩu Shalom Kerem để vào Dải Gaza ngày 6/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng 13 nước ngày 17/5 đã gửi lời kêu gọi tới người đồng cấp Israel, Israel Katz kêu gọi nước này không mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah ở Dải Gaza.

Các nước ký lời kêu gọi gồm Australia, Anh, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Thụy Điển.

Lời kêu gọi viết: "Chúng tôi tái khẳng định phản đối một chiến dịch quân sự quy mô toàn diện tại Rafah có thể gây hậu quả thảm khốc đối với người dân."

Ngoại trưởng các nước hoan nghênh các biện pháp mới đây được nội các của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra nhằm cải thiện dòng viện trợ quốc tế vào Gaza, tuy nhiên kêu gọi có thêm các biện pháp.

Ngoại trưởng các nước này kêu gọi Chính phủ Israel để viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza thông qua tất cả các cửa khẩu liên quan, gồm cả cửa khẩu ở Rafah cũng như mở tất cả các tuyến tiếp tế trên bộ cho hàng cứu trợ, khôi phục lại các dịch vụ điện, nước và viễn thông và gia tăng đáng kể nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là thuốc men.

Các Ngoại trưởng cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Tám tháng sau khi cuộc chiến bùng phát, Israel tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ ở Rafah bất chấp quan ngại của quốc tế về hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa ở thành phố miền Nam.

Việc Israel bao vây Gaza đã gây ra tình trạng thiếu lương thực cũng như nước sạch, thuốc men và nhiên liệu nghiêm trọng cho 2,4 triệu người dân Palestine.

Hoạt động cứu trợ đã bị chậm trễ nặng nề kể từ khi lực lượng Israel tuần trước kiểm soát cửa khẩu Rafah ở phía Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.