Cảnh sát Israel bắt 7 thanh niên Palestine để trả đũa vụ đốt xe

Cảnh sát Israel đã bắt giữ 7 thanh niên Palestine ở Silwan thuộc vùng lãnh thổ bị chiếm đóng Đông Jerusalem sau khi một chiếc xe của một người định cư Do Thái bị đốt cháy.
Cảnh sát Israel bắt 7 thanh niên Palestine để trả đũa vụ đốt xe ảnh 1Lực lượng an ninh Israel trong cuộc xung đột với thanh niên Palestine tại Betunia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Israel đã bắt giữ 7 thanh niên Palestine ở Silwan thuộc vùng lãnh thổ bị chiếm đóng Đông Jerusalem vào tối 10/1 sau khi một chiếc xe của một người định cư Do Thái bị đốt cháy ở khu vực này.

Giám đốc Trung tâm thông tin Wadi Hilweh có trụ sở ở Silwan, Jawad Siyam nói rằng một lực lượng đặc nhiệm đông đảo của Israel đã càn quét khu vực trung tâm của Silwan, lục soát một số căn nhà và bắt giữ một số thanh niên nhằm trả đũa cho vụ đốt xe.

Trong số những người bị bắt có 3 người ở độ tuổi vị thành niên. Hiện phát ngôn viên của cảnh sát Israel vẫn chưa có bình luận nào về vụ này.

Silwan là khu vực có đông người dân Palestine sinh sống, nằm ở phía Nam của khu Thành cổ thuộc Jerusalem và là nơi thường xuyên diễn ra các vụ đụng độ giữa một nhóm nhỏ những người định cư Do Thái, cảnh sát Israel với cư dân Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục