Cảnh sát Sri Lanka bắn hơi cay vào người biểu tình

Cảnh sát Sri Lanka sử dụng vòi rồng và bắn đạn hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình phản đối mức chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ngày 17/2, cảnh sát Sri Lanka đã sử dụng vòi rồng và bắn đạn hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình phản đối mức chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao sau khi chính phủ nước này tăng giá nhiên liệu.

 

Cơ quan thông tin của chính phủ cho biết đã có 15 cảnh sát bị thương trong cuộc biểu tình này.

 

Ngoài ra, trong số những người bị thương còn có một nghị sĩ của phe đối lập.

 

Các cuộc biểu tình đã leo thang trên khắp Sri Lanka kể từ khi chính phủ nước này tăng giá nhiên liệu lên tới 35% và giá vé xe buýt lên 20% hồi cuối tuần trước.

 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka còn cho phép phá giá đồng rupee khiến cho hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục