Cảnh sát Việt Nam-Lào hợp tác chống tội phạm

Ngày 6/3, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Lào nhằm sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả hợp tác, đồng thời tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới giữa lực lượng cảnh sát của hai nước.

Ngày 6/3, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Lào nhằm sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả hợp tác, đồng thời tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới giữa lực lượng cảnh sát của hai nước.
 
Dự phiên khai mạc có Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh; Tổng lãnh sự quán nước Lào tại Đà Nẵng Siphone Banchongphanith và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Hải Quan, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; đại diện Ban Giám đốc Công an 10 tỉnh, thành phố có chung đường biên giới và 7 tỉnh kết nghĩa với Lào.
 
Phát biểu tại phiên khai mạc, Thượng tướng Lê Thế Tiệm khẳng định hai nước Việt-Lào cần tăng cường hơn nữa hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói riêng và hợp tác toàn diện, lâu dài giữa hai nước nói chung.
 
Theo ông, sự đoàn kết, hợp tác giữa lực lượng cảnh sát Việt Nam và cảnh sát Lào có ý nghĩa to lớn trong chiến lược phát triển đất nước, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào trong giai đoạn hiện nay. Thứ trưởng đề nghị hai đoàn đại biểu đi sâu phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả hợp tác giữa hai lực lượng, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế để cùng nhau tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác...
 
Hội nghị thống nhất trong năm 2009, lực lượng cảnh sát hai nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự và hình sự giữa hai nước; Hiệp định song phương giữa hai chính phủ về phòng, chống ma túy; Hiệp định Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.
 
Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến người Việt Nam ở Lào, người Lào ở Việt Nam; tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phòng chống tội phạm cho cảnh sát hai nước...
 
Lực lượng cảnh sát Việt Nam và Lào sẽ tạo cơ chế phối hợp, hợp tác toàn diện, linh hoạt, thuận lợi và có hiệu quả từ cấp Trung ương (cấp Tổng cục) đến các địa phương, cơ sở, nhất là những địa phương có chung đường biên giới để phối hợp gải quyết những vấn đề phức tạp nối lên về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vấn đề di dịch cư tự do...
 
Hai bên sẽ phối hợp và đề xuất Bộ Ngoại giao và Chính phủ hai nước cho thành lập Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh sát Lào tại Việt Nam và Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh sát Việt Nam tại Lào để trao đổi, trực tiếp truyền đạt tinh thàn chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và phối hợp giải quyết một số vấn đề cụ thể đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục