Cao Duy Sơn được đề cử Giải văn học ASEAN

Tập truyện ngắn "Ngôi nhà xưa bên suối" của Cao Duy Sơn vừa được Hội Nhà văn Việt Nam đề cử nhận Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2009.
Nhà văn Cao Duy Sơn với tập truyện ngắn "Ngôi nhà xưa bên suối" vừa được Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đề cử nhận Giải thưởng Văn học ASEAN của Hoàng gia Thái Lan năm 2009.

Đây là tác giả thứ 13 của Việt Nam được đề cử nhận giải thưởng này.

“Ngôi nhà xưa bên suối” là tập truyện gồm 7 truyện ngắn viết về những con người miền núi ở thị trấn Cô Sầu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng – nơi nhà văn Cao Duy Sơn sinh ra và lớn lên.

Tập truyện viết về cuộc sống của những con người miền núi chân chất, mộc mạc, với những nét văn hóa đặc trưng. Riêng truyện ngắn "Ngôi nhà xưa bên suối" đã đoạt Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008. Tác phẩm được đánh giá là có "bút pháp dung dị, hồn nhiên, phác họa chân dung người miền núi".

Nhà văn Cao Duy Sơn hiện là Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa các dân tộc.

Việt Nam đã tham dự Giải thưởng văn học ASEAN từ năm 1996. Đến năm 2008 đã có 12 tác giả Việt Nam được trao giải thưởng gồm: Tố Hữu (1996), Ma Văn Kháng (1998), Hữu Thỉnh (1999), Nguyễn Khải (2000), Nguyễn Đức Mậu (2001), Nguyễn Kiên (2002), Bằng Việt (2003), Đỗ Chu (2004), Phú Trạm (2005), Lê Văn Thảo (2006) và Trần Văn Tuấn (2007) và Nguyễn Ngọc Tư (2008)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục