Cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị bệnh nặng khi đang hành nghề trên biển

Nhận được tin báo một ngư dân trên tàu cá nghi xuất huyết dạ dày, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã điều động canô cùng quân y ra cửa biển Phan Thiết tiếp cận tàu cá, sơ cứu và đưa người này về đất liền.
Cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị bệnh nặng khi đang hành nghề trên biển ảnh 1Xuồng cứu nạn đưa ngư dân gặp nạn về bờ. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận) cho biết vào tối 17/3, đơn vị đã hỗ trợ cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị bệnh nặng khi đang hành nghề trên biển.

Ông Huỳnh Bá Tánh (sinh năm 1968, trú tại xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cùng 15 thuyền viên trên tàu cá số hiệu BĐ 94840 TS, công suất 480 CV, hành nghề vây rút chì do anh Lê Ngọc Chung (sinh năm 1979, trú tại xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng.

Vào lúc 14 giờ ngày 17/3 khi tàu cá đang hành nghề tại khu vực vùng biển cách cảng Phan Thiết khoảng 60 hải lý về hướng Đông Nam, ông Tánh bị đau bụng và nôn ra máu (nghi bị xuất huyết dạ dày).

[Khánh Hòa: Cứu hai ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa]

Các thuyền viên trên tàu đã tiến hành sơ cứu, thuyền trưởng nhanh chóng cho tàu chạy vào bờ, đồng thời liên lạc với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đài duyên hải Phan Thiết nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã điều động 1 canô cùng 4 cán bộ, chiến sỹ và quân y đơn vị ra cửa biển Phan Thiết tiếp cận tàu cá BĐ 94840 TS, sơ cứu ban đầu và nhanh chóng hỗ trợ đưa ông Huỳnh Bá Tánh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hiện tình hình sức khỏe ông Tánh đã cơ bản ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục